3 người đi trên 3 chuyến bay có bệnh nhân COVID-19 đều âm tính.

Chủ Nhật, 22/03/2020, 13:11
Kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang cho biết, 3 người đi trên 3 chuyến bay có bệnh nhân COVID-19 đang được cách ly tại Phú Yên đều âm tính với virus SARS-CoV-2

Liên quan 3 du khách đến Phú Yên sau khi đi cùng chuyến bay có bệnh nhân (BN) mắc COVID-19, trao đổi với PV Báo CAND chiều 22-3, bác sĩ Nguyễn Thị Mộng Ngọc – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết, Viện Pasteur Nha Trang đã có thông báo kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của 3 người đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Đến trưa ngày 22-3, trên địa bàn Phú Yên chưa có bệnh nhân mắc COVID-19. 
 Ảnh : Hữu Toàn (chụp lại văn bản)

Người thứ nhất là hành khách đi cùng BN60 trên chuyến bay mang số hiệu SU-290 ngày 13-3 và đã lưu trú tại Phú Yên từ ngày 14 đến 17-3. Người thứ hai là hành khách đi cùng BN81 trến chuyến bay mang số hiệu AF-258 ngày 14-3. Người thứ ba là hành khách đi cùng BN82 đi trên chuyến bay mang số hiệu EK-364 ngày 15-3. “Mặc dù kết quả xét nghiệm 3 trường hợp nêu trên đều âm tính nhưng Trung kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên vẫn thực hiện việc cách ly tập trung đúng quy trình, quy định của Bộ Y tế” – bác sĩ Nguyễn Thị Mộng Ngọc cho biết thêm.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên - nơi đảm nhận cách ly những trường hợp nghi ngờ liên quan đến COVID-19.    Ảnh : CTV

Được biết đến trưa 22-3 trên địa bàn tỉnh Phú Yên chưa có trường hợp nào mắc bệnh COVID-19, hiện còn 1.044 người đang được giám sát y tế, trong đó 7 người đang được cách ly tại cơ sở y tế và khu tập trung.

UBND tỉnh Phú Yên cũng đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động tại các điểm vui chơi, dịch vụ karaoke, cơ sở dịch vụ massage, cơ sở chiếu phim, điểm tập thể hình…Trẻ mầm non, học sinh từ bậc tiểu học đến trung học sơ sở, trung học phổ thông đều tạm nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.


Hữu Toàn
.
.
.