Xác định âm tính 13 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19

Thứ Năm, 19/03/2020, 20:30
Kết quả xét nghiệm, 5 nhân viên tại khách sạn đã tiếp xúc gần với bệnh nhân 76 đều âm tính với COVID-19. Tương tự, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (CDC) đã có kết quả 8 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 68 mắc COVID-19 (quốc tịch Mỹ) đều âm tính.

Tối 19/3, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ Cao Minh Chu cho biết kết quả xét nghiệm 5 trường hợp là nhân viên khách sạn đã tiếp xúc gần với bệnh nhân 76 đều âm tính với COVID-19.

Đây là 5 nhân viên đã tiếp xúc gần với bệnh nhân 76, du khách người pháp vào ngày 10 và 11/3. Ông Nguyễn Quang Thông, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (CDC Cần Thơ) cho biết du khách này đến Cần Thơ vào ngày 10/3 và ở lại một đêm đến hôm sau thì rời đi. 

Cả 5 nhân viên tiếp xúc gần được đưa đến cách ly tại Trường Quân sự TP Cần Thơ, sức khỏe tốt và chưa có biểu hiện bất thường.

CDC Cần Thơ đã điều tra dịch tễ, phun thuốc khử trùng khu vực này. Bệnh nhân 76 đến Cần Thơ đi cùng hướng dẫn viên. Khi làm các thủ tục tại khách sạn đều do hướng dẫn viên thực hiện nên số người tiếp xúc gần với bệnh nhân 76 rất hạn chế. 

Trong khi đó tại Đà Nẵng, các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 4 (bệnh nhân 68), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng đã tiến hành lấy 8 mẫu trường hợp tiếp xúc gần (F1), tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Tính  đến chiều 19/3, Đà Nẵng có 4 trường hợp mắc COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng (02 người Anh, 01 người Mỹ, 01 người Việt Nam). Đồng đến chiều 19/3, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận 12 trường hợp (10 người Việt Nam, 01 người Canada, 01 người Úc) nghi ngờ mắc COVID-19. Đà Nẵng đang có tổng cộng có 679 mẫu xét nghiệm âm tính, 04 mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.  Hiện tại sức khoẻ các trường hợp đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ. 


Văn Vĩnh - Hoài Thu
.
.
.