Phát hiện người mẹ mang bầu và con bị "bệnh lạ"

Thứ Sáu, 15/12/2017, 09:42
Ngày 14-12, bà Đặng Thị Phượng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi cho biết tiếp tục phát hiện thêm 2 mẹ con người có triệu chứng bệnh dày sừng lòng bàn tay, bàn chân (còn gọi "bệnh lạ").


Hiện chính quyền và ngành Y tế huyện Ba Tơ tập trung công tác phòng, chống bệnh lạ nguy hiểm chết người này.

Hai mẹ con mới phát hiện bệnh đều ở xã Ba Nam, huyện Ba Tơ là chị Phạm Thị Dách (27 tuổi) và con gái Phạm Thị Vỹ, 9 tuổi, ở Làng Dút 1, xã Ba Nam. Đặc biệt chị Phạm Thị Dách đang mang thai 5 tháng. Hai mẹ con chân tay đều bị sừng thâm tím, men gan cao. Anh Phạm Văn Chon, chồng chị Dách buồn bã cho biết: "Lo lắng khi vợ tôi đang mang bầu, không biết ảnh hưởng đến thai nhi như thế nào đây. Còn đứa con gái đang đi học lớp 5, sức khỏe cháu yếu lắm".

2 ngày trước, ngành Y tế phát hiện ổ bệnh tại xã Ba Ngạc. Hai ngày sau tiếp tục phát hiện ổ bệnh xã Ba Nam cách xã Ba Ngạc gần 20km. Ngành Y tế lo lắng khi người mắc "bệnh lạ" không chỉ ở một thôn mà lan rộng khắp địa bàn huyện Ba Tơ. 

Trước tình hình trên, Trung tâm Y tế Ba Tơ phối hợp Sở Y tế tỉnh tập trung triển khai công tác sàng lọc khắp các xã trên địa bàn huyện. 

Bà Đặng Thị Phượng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ cho biết: "Thời điểm này phát hiện 5 trường hợp bị triệu chứng bệnh lạ. Bệnh này diễn biến rất bất ngờ như nội tạng, gan, tim mạch,... và dẫn đến tử vong rất đột ngột. Trung tâm Y tế tiếp tục khám sàng lọc, lấy máu liên tục. Đặc biệt khi phát hiện thấy men gan tăng thì tập trung theo dõi điều trị".

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (tỉnh Bình Định) cũng đã cử đoàn công tác phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ tổ chức khám sàng lọc cho người dân huyện Ba Tơ. Đồng thời tăng cường công tác giám sát dịch tễ, phun thuốc khử khuẩn môi trường quanh các khu dân cư…

4 năm trước, Hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân bùng phát mạnh ở huyện Ba Tơ, Sơn Hà khiến hàng chục người tử vong, hàng trăm người bị bệnh. Nhiều bản làng vùng cao có bệnh nhân mắc hội chứng này vô cùng hoang mang. Sau một thời gian tạm lắng, đến nay Hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay bàn chân tiếp tục xuất hiện bùng phát trở lại.

Sau nhiều lần cử đoàn công tác, chuyên gia về tìm hiểu, Bộ Y tế cho rằng nguyên nhân gây nên Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân do độc tố Aflatoxin có trong gạo ủ, gạo mốc người dân sử dụng. Trong khi đó, đại diện chính quyền địa phương, Viện Pasteur Nha Trang… không đồng tình kết luận này. Bởi thói quen sử dụng gạo ủ, gạo mốc đã có từ hằng trăm năm qua của người dân, nhiều gia đình sử dụng nhưng vì sao bệnh mới tái phát, có ở gia đình này lại không có ở gia đình khác.

Trà Câu
.
.
.