Ninh Thuận cách ly 358 người Việt trở về từ Nhật Bản

Thứ Sáu, 04/09/2020, 12:14
Sáng 4-9, 358 người Việt trở về từ Nhật Bản đã được đưa về cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh của Trung đoàn Bộ binh 896 và Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Thuận.


358 người Việt nêu trên về Việt Nam trên chuyến bay VN 311 từ Nhật Bản đến sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) vào hồi 22h40’ đêm ngày 3-9, sau đó được chuyển tiếp bằng xe ô tô khách về Ninh Thuận ngay trong đêm.

Xe ô tô đưa 358 người Việt trở về từ Nhật Bản vào khu cách ly ở Ninh Thuận.   Ảnh : CTV

Theo bác sĩ Nguyễn Nhị Linh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận, cùng với việc tiếp nhận, bố trí nơi sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi, cơ quan này đã phân công nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu dịch 358 người để xét nghiệm sàng lọc virus SARS – CoV2 theo đúng quy trình, quy định của Bộ Y tế. 

Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh Ninh Thuận là hai cơ sở được Sở Y tế Ninh Thuận phân công triển khai phương án chủ động tiếp nhận, cách ly điều trị khi phát hiện trường hợp dương tính với virus SARS – CoV2.

Trước đó vào sáng 28-8, Sở Y tế và Bộ Chủ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức trao giấy chứng nhận cho 232 người Việt từ Malaysia trở về hoàn thành cách ly 14 ngày Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh của Trung đoàn Bộ binh 896 với kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với virus SARS – CoV2.

Hữu Toàn
.
.
.