Nhân viên bệnh viện hiến máu cứu sản phụ

Thứ Hai, 27/02/2017, 11:20
Trước tình huống sản phụ sinh non bị tiền sản giật, mất nhiều máu..., hai nhân viên Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh đã tình nguyện hiến 3 đơn vị máu để cứu sống sản phụ.


Trưa 24-2, chị Vũ Thị Ngọc A (35 tuổi, trú ở phường Cam Lộc, TP Cam Ranh), chuyển dạ sinh con nên được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh, Khánh Hòa. 

Sau khi khám và tiến hành xét nghiệm, các bác sĩ sản khoa chẩn đoán thai nhi 37 tuần tuổi, ngôi đầu, chuyển dạ, có vết mổ cũ, suy thai cấp, nhau bong non mức độ nặng, tiền sản giật… 

Một ca mổ cấp cứu đã được tiến hành khẩn trương, đưa bé sơ sinh ra khỏi bụng mẹ lúc 13h25 cùng ngày, nhưng sản phụ lâm vào tình trạng nguy kịch do mất nhiều máu, trong khi đó Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh không có đủ máu nhóm B. 

Trước tình huống đó, hai nhân viên bệnh viện là Nguyễn Văn Quốc Huy và Nguyễn Thị Huyền Vy đã tình nguyện hiến 3 đơn vị máu để cứu sống sản phụ.

Hữu Toàn
.
.
.