3 người trong gia đình và 3 công dân Việt nhập cảnh nhiễm COVID-19

Thứ Sáu, 11/12/2020, 18:15
Trong 6 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận vào chiều nay 11/12 có 1 gia đình 3 người là chuyên gia từ Belarus nhập cảnh tới Việt Nam. Trước đó, trên chuyến bay từ Nga và Hàn Quốc cùng với 3 ca bệnh nhân mới đã có nhiều người mắc COVID-19.


Bộ Y tế cho biết, sau khi nhập cảnh, 6 người trên đều được cách ly ngay tại Khánh Hòa (1), Đà Nẵng (2) và Hà Nội (3).

Trong đó, bệnh nhân 1386, SN 1985, có địa chỉ tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội từ Nga nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay QH9195 vào ngày 5/12. Kết quả xét nghiệm ngày 10/12, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Phòng khám Ninh Sim, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. 

Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 8 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, đều được cách ly ngay tại tỉnh Khánh Hoà.

Bệnh nhân 1387 (BN1387), SN 1992, có địa chỉ tại xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên cũng nhập cảnh từ Nga nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5062 vào ngày 6/12. Kết quả xét nghiệm ngày 10/12, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. 

Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Đà Nẵng.

Bệnh nhân 1388, SN 1957, có địa chỉ tại phường 7, quận 5, TP Hồ Chí Minh nhập cảnh từ Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN431 vào ngày 23/11. Kết quả xét nghiệm ngày 10/12, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. 

Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều được cách ly ngay tại Đà Nẵng.

3 bệnh nhân từ 1389 đến 1391 đều mang quốc tịch Belarus, là người trong cùng một gia. Trong đó người chồng là chuyên gia, cùng vợ và con trai 3 tuổi nhập cảnh từ Belarus nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay EK394 vào ngày 28/11. Cả gia đình được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 11/12, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày có 13 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, gồm: BN1357, BN1245, BN1324, BN1328, BN1319, BN1318, BN1303, BN1304, BN1338, BN1282, BN1294, BN1256, BN1339.

Như vậy, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 1.237 người mắc COVID-19. Hiện, đã có 22 bệnh nhân đang điều trị xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. 



Trần Hằng
.
.
.