Thêm 4 phụ nữ Việt nhập cảnh từ UAE nhiễm COVID-19

Thứ Năm, 10/12/2020, 18:21
Chiều 10/12, Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19 mới, các ca bệnh này đều mang quốc tịch Việt Nam, nhập cảnh từ Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) về và cách ly ngay tại Phú Yên. 


Bộ Y tế cho biết, 4 ca mắc mới đều là nữ, gồm bệnh nhân 1382, ở thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; bệnh nhân 1383 (BN1383) ở TP Hồ Chí Minh; bệnh nhân 1384 ở xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình và bệnh nhân 1385, ở tại phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Ngày 8/12, 4 người này từ UAE nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN88, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại tỉnh Phú Yên. Kết quả xét nghiệm ngày 9/12, cả 4 người đều dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Như vậy, đến nay đã qua 9 ngày TP Hồ Chí Minh không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Đến chiều nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 20.743 trường hợp. 

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện cả nước có 23 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến nhiều lần với SARS-CoV-2


Trần Hằng
.
.
.