"Kỳ tích" mới ở Bệnh viện 198 Bộ Công an

Thứ Tư, 29/03/2017, 08:10
Các thầy thuốc BV 198 Bộ Công an vừa phẫu thuật thành công bệnh nhân bị chấn thương cột sống tủy sống nặng đem lại niềm vui, hạnh phúc cho bệnh nhân và gia đình, đồng thời cũng khẳng định sự phát triển vững chắc về chuyên môn, sự đoàn kết phối hợp làm việc tốt của các thầy thuốc. 


Khoảng 15h30’ ngày 22-3-2017, anh Quàng Văn Đ, 21 tuổi, quê quán xã Mường Lầm, huyện Sông Mã (Sơn La) đang làm việc ở tầng 1 công trường xây dựng trên đường  Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy , Hà Nội, bất ngờ bị 1 thanh sắt lớn rơi từ tầng 8 công trình đập vào lưng. 

Sau tai nạn bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 198 trong tình trạng sốc chấn thương, liệt và mất cảm giác hoàn toàn 2 chân, biến dạng cột sống thắt lưng.

Kíp trực cấp cứu đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp chống sốc, xét nghiệm, chụp cắt lớp vi tính… và hội chẩn. 

Các bác sỹ đã xác định: Đây là 1 trường hợp chấn thương cột sống tủy sống nặng: gãy phức tạp 5 đốt sống thắt lưng, trật hoàn toàn đốt sống L5-S1, liệt và mất cảm giác hoàn toàn từ 2 chân trở xuống.


Bệnh nhân cần được phẫu thuật cấp cứu để giải ép thần kinh và cố định vững đoạn cột sống bị gãy- trật hoàn toàn, tránh di chứng tàn phế sau này. 

Ca mổ được tiến hành hồi 19h ngày 22 đến 1h ngày 23-3. Sau 6h khẩn trương và tích cực trên bàn mổ, kíp mổ do Ths_Bs CKII Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng khoa cùng tập thể các  bác sỹ khoa Phẫu thuật thần kinh, khoa Gây mê hồi sức đã hoàn thành mục tiêu công việc đề ra.

Theo dõi sau phẫu thuật 12h, bệnh nhân đã có dấu hiệu hồi phục thần kinh trở lại. Ba ngày sau phẫu thuật bệnh nhân Q.V.Đ đã có thể tự nhấc được 2 chân lên khỏi mặt giường, các dấu hiệu thần kinh khác đang có chuyển biến tốt.

Thành công của ca phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân bị chấn thương cột sống tủy sống nặng đã đem lại niềm vui, hạnh phúc cho bệnh nhân và gia đình, đồng thời cũng khẳng định sự phát triển vững chắc về chuyên môn, sự đoàn kết phối hợp làm việc tốt của các thầy thuốc Bệnh viện 198- Bộ Công an. 

PV
.
.
.