Không ghi nhận ca mắc COVID-19, còn 300 người đang điều trị

Thứ Năm, 03/09/2020, 06:25
Sáng 3/9, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới, tổng số người nhiễm bệnh ở nước ta hiện là 1.046 người. Việt Nam đã điều trị khỏi cho 746 người bệnh COVID-19, hiện còn 300 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 8 trường hợp tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao.

Bộ Y tế cho biết, tính đến 6h ngày 3/9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng là 551 trường hợp

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là l 63.651 người, trong đó 1.009 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 15.949 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 46.693 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tới nay Việt Nam đã điều trị khỏi cho 746 người nhiễm COVID-19, ghi nhận 34 ca tử vong.

Cả nước hiện còn 300 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, trong đó có 117 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần trở lên với SARS-CoV-2.

Tiểu Ban điều trị cũng cho biết, hiện còn 8 trường hợp tiên lượng nặng đang đang điều trị, trong đó có 5 bệnh nhân rất nặng và tiên lượng tử vong bất cứ lúc nào.

Từ 3/9, Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 cho đại diện hộ gia đình (Ảnh: Lê Bảo - Minh Thùy)

Hôm qua 2/9, ngay sau khi công bố ca bệnh 1.045, tỉnh Hải Dương đã thiết lập vùng cách ly y tế đối với cụm dân cư thuộc thôn Khay, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc để phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, có 6 hộ gia đình, 136 nhân khẩu, diện tích 0,4km2 phải cách ly 28 ngày kể từ 0 giờ ngày 3/9.

Bắt đầu từ hôm nay 3/9, Đà Nẵng tiến hành xét nghiệm COVID-19 đại diện hộ gia đình, nhằm mục đích truy vết cách trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 chưa được phát hiện ở cộng đồng. 

Mỗi hộ gia đình sẽ cử 1 đại diện đi lấy mẫu, nếu kết quả xét nghiệm nghi ngờ dương tính, hộ gia đình đó sẽ được y tế khoanh vùng, cách ly ngay để làm xét nghiệm cho từng thành viên. 

Trần Hằng
.
.
.