Hơn 1500 người dân Bình Dương hiến máu cứu người vào dịp Tết

Thứ Năm, 18/01/2018, 15:35
Ngày 18-1, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ hội Xuân Hồng năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh. 

Lễ hội thu hút sự tham gia của hơn 1.500 tình nguyện viên gồm nhiều thành phần như, công chức, Công an, Quân đội, công nhân, phật tử…hiến máu cứu người.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc được khen thưởng
Hơn 1.500 người tham gia hiến máu tình nguyện tại Lễ hội Xuân Hồng năm 2018

Được biết, Lễ hội Xuân hồng là một sự kiện hiến máu tình nguyện lớn nhất trong năm. Sau Tết Nguyên đán, các cơ sở khám, chữa bệnh thường gặp tình trạng khan hiếm máu, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác điều trị, cấp cứu. Do đó, Lễ hội Xuân hồng được tổ chức mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm huy động các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu cứu người. 

Năm 2017, các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã vận động được hơn 18.000 lượt người tham gia hiến máu. Kết quả đã thu được 17.779 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu được giao, phục vụ kịp thời cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh.

Dịp này, Bộ Y tế đã tặng Bằng khen cho 9 gia đình và 10 cá nhân của tỉnh Bình Dương, vì có thành tích hiến máu từ 30 đến 40 lần; UBND tỉnh Bình Dương tặng Bằng khen cho 25 gia đình, 44 cá nhân hiến máu 20 lần.

Đ.Mừng
.
.
.