Hai bệnh nhân người Anh nhiễm COVID -19 đã có kết quả âm tính

Thứ Sáu, 13/03/2020, 12:36
Ngày 13/3, Sở Y tế Đà Nẵng đã thông báo hai bệnh nhân người Anh thứ 22 và 23 sau hai lần xét nghiệm đã cho kết quả âm tính với COVID-
19

Cụ thể, bệnh nhân số 22 (J., quốc tịch Anh) có bệnh tăng huyết áp và hiện tại huyết áp bình thường, không sốt, không ho, không khó thở, kết quả chụp X-quang phổi từ ngày 8 đến 12/3 bình thường. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 10/3 âm tính với COVID-19.  

Còn bệnh nhân số 23 (C., quốc tịch Anh) không có bệnh cảnh nền, hiện tại không sốt, không ho, không khó thở, X-quang phổi từ ngày 8 đến 12/3 bình thường. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 10/3 cũng âm tính với COVID-19, đã lấy mẫu bệnh phẩm lần 3 ngày 12/3 nhưng chưa có kết quả xét nghiệm.

Hai du khách người Anh nhiễm COVID - 19 hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính. 

Trước đó, vào ngày 8/3, cả hai bệnh nhân mang quốc tịch Anh đã được phát hiện là nhiễm COVID-19 và chuyển vào điều trị tại Khoa Y học nhiệt đới – Bệnh viện Đà Nẵng. Đến ngày 10/3, bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm lần hai và cả hai đều cho kết quả âm tính với Sars-CoV-2.

Đối với bệnh nhân N.T.T.N. (N35) (29 tuổi, trú quận Hải Châu), hiện tại sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, X-quang phổi từ ngày 10 đến 12/3 bình thường, đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 ngày 12/3 nhưng chưa có kết quả. Theo lãnh đạo Sở Y tế, kết quả xét nghiệm lần thứ 3 mới có thể khẳng định được khỏi hay chưa. 

Cũng theo Sở Y tế TP Đà Nẵng: 167 người tiếp xúc trực tiếp với 3 bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn Đà Nẵng cũng đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Cụ thể, đã xác minh được 144 người tiếp xúc trực tiếp với 2 bệnh nhân người Anh số 22 và 23. Kết quả lấy mẫu 126/144 người, 1 người dương tính (bệnh nhân thứ 35 là nhân viên y tế điện máy Xanh), 125 người còn lại đều âm tính.

Trong đó gồm: 4 người nhà hàng 7 Bridge; 3 người Bar Bamboo 2; 12 người Bà Nà Golf club; 3 người chuyến bay Hà Nội – Đà Nẵng; 1 người nhà hàng Cá Lửa; 7 người Charm Spa Grand Đà Nẵng; 2 người điện máy Xanh; 2 người nhà hàng El Gaucho, 1 người nhà hàng La Maison, 8 người Montgomerie Golf Club, 6 người nướng Đà thành, 2 người Pizza 4P’s, 74 người khách sạn Vanda.

Đối với bệnh nhân số 35 N.T.T.N, đã xác minh 89 người tiếp xúc trực tiếp, lấy mẫu 42. Kết quả, tất cả 42 mẫu bệnh phẩm đều âm tính. Bao gồm: 8 người thân với bệnh nhân; 10 nhân viên y tế BV Đà Nẵng; 2 nhân viên y tế Trung tâm Y tế quận Hải Châu; 8 nhân viên điện máy xanh; 12 người tham dự cuộc họp tại Thế giới di động.

Đến thời điểm này, Đà Nẵng đang theo dõi cách ly, điều trị 77 người nghi ngờ mắc COVID-19 (60 người Việt, 17 nước ngoài). Tổng cộng có 365 mẫu xét nghiệm âm tính
Hoài Thu
.
.
.