Gần 470.000 lượt người được khám, cấp thuốc miễn phí

Thứ Tư, 09/08/2017, 17:10
Trong 6 tháng đầu năm 2017, chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã khám và phát thuốc miễn phí cho gần 470.000 lượt người; tổ chức hơn 4.300 đợt tư vấn sức khỏe...

Theo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Y tế, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã vận động, tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao quà với tổng giá trị đạt gần 120 tỷ đồng.

Theo đó, chương trình đã khám và phát thuốc miễn phí cho gần 470.000 lượt người; tổ chức hơn 4.300 đợt tư vấn sức khỏe với hơn 460.000 người tham gia. Chương trình cũng đã tập huấn sơ cấp cứu cho hơn 20.500 người…

Trong Tháng cao điểm của chương trình (từ ngày 1-31.7), ngoài khám chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Ban tổ chức còn kết hợp nhiều hoạt động trợ giúp ý nghĩa khác như: Trao quà, nhà tình nghĩa, tặng bò, hỗ trợ sinh kế... Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng tập huấn, hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, kỹ năng phòng tránh thiên tai; tham gia trợ giúp, cứu hộ, cứu nạn đối tượng dễ bị tổn thương trong tình huống khẩn cấp cho nhiều người.

Ban chỉ đạo Chương trình cũng đã phối hợp triển khai tại 10 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Phú Thọ, Hải Dương, Sơn La, Nghệ An, Gia Lai, Phú Yên, Đồng Nai, Tiền Giang và Sóc Trăng. 

Qua đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức được 16 đợt khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 10.000 lượt người với tổng giá trị tiền thuốc hơn 1,5 tỷ đồng; trao hơn 4.000 suất quà, trị giá hơn 86 triệu đồng. 

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức 100 đợt khám cho 55.000 lượt người, trao hơn 10.000 suất quà, 56 nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn, thương binh, bệnh binh... với tổng giá trị gần 11,6 tỷ đồng.

Hải Châu
.
.
.