Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đột tử tại phòng làm việc

Chủ Nhật, 31/01/2021, 23:16
Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, chiều nay 31/1, GS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đột tử tại phòng làm việc. 


GS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đột ngột ra đi đã để lại nhiều tiếc nuối, bàng hoàng cho gia đình, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nhi Trung ương, đồng nghiệp và nhiều thế hệ học trò ngành y. 

GS.TS Lê Thanh Hải, SN 1961, quê ở Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, thường trú tại Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội. Ông có trình độ đào tạo là Tiến sĩ Y học chuyên ngành Nhi Khoa. Ông hiện là Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu sức khỏe trẻ em.

GS Lê Thanh Hải tại Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương

Ông Lê Thanh Hải đảm nhận cương vị Giám đốc Bệnh Nhi Trung ương vào 22/1/2013, đến nay vừa tròn 8 năm.

Ông Lê Thanh Hải từng là thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở - Viện Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương năm 2019; thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Y năm 2019... và từng đảm nhận nhiều chức vụ khác.

Được biết trước khi xảy ra việc đáng tiếc này, ông Lê Thanh Hải có sức khỏe ổn định. Hiện cơ quan Công an đã đến điều tra nguyên nhân tử vong.

Trần Hằng
.
.
.