Vượt 250 hải lý đưa ngư dân về đất liền cấp cứu

Thứ Hai, 21/10/2019, 17:01
Sau hải trình ngược xuôi hơn 250 hải lý, tàu cứu nạn đã đưa một ngư dân từ biên khơi về đến đất liền.

Bất chấp thời tiết xấu, sóng gió xô đập dữ dội và mưa giông đột biến trong suốt hải trình ngược xuôi trên biển hơn 250 hải lý, đến 16h45’ chiều ngày 21-10, tàu SAR 27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 (MRCC Nha Trang) đã đưa ngư dân Trương Công Sang (SN 1978) trú ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) từ biển khơi về đến cảng Nha Trang rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu và điều trị.

Nhân viên MRCC Nha Trang tiếp nhận ngư dân từ ngoài khơi.  Ảnh : MRCC

Theo ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc MRCC Nha Trang, trước đó vào hồi 11h30’ ngày 20-10, trong lúc tàu cá QNa - 94646 TS do ông Tô Văn Thạnh (SN1972) trú ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) làm thuyền trưởng đang vận hành tại vị trí 13 độ 20’N – 114 độ 20’E, cách bờ biển Nha Trang 310 hải lý, thì ngư dân Trương Công Sang bất ngờ đau tức vùng ngực, khó thở, không ăn uống được và có dấu hiệu nguy kịch tính mạng.

Đưa ngư dân Trương Công Sang về đến cảng Nha Trang.  Ảnh : MRCC

Theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm -cứu nạn cùng Bộ Giao thông Vận tải, Cục hàng hải và MRCC Việt Nam, một đội cứu nạn khẩn trương lên tàu SAR 27-01 rời cảng Nha Trang hướng mũi lái ra khơi chiều ngày 20-10, đến 6h05’ sáng ngày 21-10 đã tiếp nhận ngư dân Trương Công Sang từ tàu cá QNa - 94646 TS để đưa về cảng Nha Trang chiều tối cùng ngày.


Hữu Toàn
.
.
.