Đảm bảo quyền lợi cho đối tượng chính sách bị chậm cấp thẻ bảo hiểm y tế

Thứ Ba, 03/01/2017, 17:34
Để đảm bảo việc in mới, gia hạn thẻ BHYT cho người tham gia BHYT từ 1-1-2017, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh tập trung mọi nguồn lực để cấp mới, gia hạn và chuyển trả thẻ cho người tham gia BHYT trước 31-12-2016.

Nhưng những trường hợp thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế -xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo, mà đến thời điểm 31-12-2016 cơ quan quản lý đối tượng vẫn chưa hoàn thiện danh sách cấp thẻ BHYT cho họ, thì BHXH tỉnh phải chuyển danh sách cho cơ quan BHXH để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh.

Dù chậm cấp thẻ BHYT thì đối tượng chính sách vẫn được đảm bảo quyền lợi khi đi KCB

Theo ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, những trường hợp cấp chậm thẻ BHYT do nguyên nhân trên thì quyền lợi khám, chữa bệnh của người tham gia BHYT vẫn được đảm bảo kể từ ngày 1-1-2017.

Thanh Hằng
.
.
.