Đà Nẵng tiếp tục cách ly y tế 2 toà chung cư và 1 thôn

Thứ Năm, 13/08/2020, 16:32
Ngày 13/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đà Nẵng đã quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế 14 ngày, bắt đầu từ 10h ngày 13/8 đến 10h ngày 27/8 đối với chung cư A3 Vũng Thùng và chung cư B1 số 119 Vân Đồn - phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà và thôn Yến Nê 2 (xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang) để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

2 chung cư A3 Vũng Thùng và chung cư B1 trên có tổng cộng khoảng hơn 100 hộ với hơn 400 nhân khẩu. Cũng tại 2 chung cư này, ngành y tế đã xác định có 6 ca mắc COVID-19. 

Cụ thể: chung cư A3 Vũng Thùng có 2 ca, chung cư B1 Vân Đồn có 4 ca lây nhiễm. Chính vì vậy cơ quan chức năng phải thực hiện lệnh cách ly nhằm tránh sự lây lan của dịch bệnh. 

Đà Nẵng đã quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế 14 ngày, bắt đầu từ 10h ngày 13/8 đến 10h ngày 27/8 đối với 2 chung cư và một thôn để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Ngay sau khi có quyết định trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Nại Hiên Đông đã yêu cầu nhân dân sinh sống tại Nhà B1 chung cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông và Nhà A3 chung cư Vũng Thùng ở tại căn hộ, không ra ngoài, thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. 

Người dân hạn chế giao tiếp với người khác trong chung cư, nếu giao tiếp phải giữ khoảng cách 2m; không hoang mang, lo sợ, bình tĩnh thực hiện các biện pháp phòng dịch cho bản thân và gia đình theo chỉ đạo, hướng dẫn của chính quyền địa phương. Nghiêm cấm mọi người dân trên địa bàn phường không có phận sự không đến các khu vực trên.

Cũng trong ngày 13/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Đà Nẵng đã thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang (ranh giới 1/2 tổ 6, tổ 7 và tổ 8 thôn Yến Nê 2: phía đông giáp đường liên thôn Cẩm Nê đi Nam Sơn; phía tây giáp thôn Thạch Bồ; phía nam giáp thôn La Bông, phía bắc giáp thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến) sau khi phát hiện 2 ca nhiễm COVID-19 trú tại tổ 7, thôn Yến Nê 2. 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, tính từ ngày 24/7/2020 đến 18h ngày 12/8/2020, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 296 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 263 trường hợp đang điều trị tại  TP Đà Nẵng, 16 trường hợp được chữa khỏi bệnh và ra viện. 

Đã xác định được 10.242 các trường hợp F1 (tiếp xúc gần với ca bệnh xác định), 11.338 các trường hợp F2 (tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định). Hiện nay, đã xác định được 28 điểm dịch có quy mô 2 ca trở lên, là các điểm nóng thuộc 16 phường tại 07 quận, huyện. Hiện tại Đà Nẵng đã cách ly 21.580 trường hợp, lấy mẫu xét nghiệm đối với 68.150 người.

Theo báo cáo nhanh tại cuộc họp giao ban trực tuyến của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng với Công an các đơn vị, địa phương về công tác phòng, chống COVID 19: Tính từ 27/7 đến chiều ngày 11/8, cơ quan chức năng tại Đà Nẵng đã tiến hành xử phạt hành chính 401 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch với số tiền 497 triệu đồng. 

Trong đó, nhiều nhất vẫn hành vi vi phạm không đeo khẩu trang theo quy định, tụ tập đông người, sử dụng ma túy trái phép, đánh bạc... Chỉ tính riêng trong 3 ngày (từ 10 – 12/8), Công an các đơn vị, địa phương đã xử lý 121 trường hợp vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống COVID-19, chủ yếu tập trung vào các hành vi như: tụ tập đông người, bán hàng rong, không đeo khẩu trang, với tổng số tiền xử phạt hơn 200 triệu đồng.

Công an TP Đà Nẵng tăng cường công tác tuần tra, giám sát và phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm các quy định về giãn cách xã hội.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết: Công an TP Đà Nẵng đánh giá cao sự cố gắng của cán bộ, chiến sĩ trong công tác phòng, chống COVID-19 và bảo đảm ANTT trên địa bàn. 

Dịch bệnh COVID -19 còn nhiều diễn biến phức tạp, chính vì vậy Công an các đơn vị, địa phương cần phải tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho người dân không chủ quan trong công tác phòng, chống COVID-19; tuần tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm các quy định về giãn cách xã hội; quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân hoạt động từ thiện, tự phát thu hút đông người nhưng không có biện pháp giãn cách phù hợp. Bên cạnh đó, cần bố trí nhà bạt tại các chốt để cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ vào mùa mưa, không để ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ.

Ngay sau khi có quyết định trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Nại Hiên Đông đã yêu cầu nhân dân sinh sống tại Nhà B1 chung cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông và Nhà A3 chung cư Vũng Thùng ở tại căn hộ, không ra ngoài, thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Người dân hạn chế giao tiếp với người khác trong chung cư, nếu giao tiếp phải giữ khoảng cách 2 m; không hoang mang, lo sợ, bình tĩnh thực hiện các biện pháp phòng dịch cho bản thân và gia đình theo chỉ đạo, hướng dẫn của chính quyền địa phương. Nghiêm cấm mọi người dân trên địa bàn phường không có phận sự không đến các khu vực trên.

Cũng trong ngày 13/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Đà Nẵng đã thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang (ranh giới 1/2 tổ 6, tổ 7 và tổ 8 thôn Yến Nê 2: phía đông giáp đường liên thôn Cẩm Nê đi Nam Sơn; phía tây giáp thôn Thạch Bồ; phía nam giáp thôn La Bông, phía bắc giáp thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến) sau khi phát hiện 2 ca nhiễm COVID-19 trú tại tổ 7, thôn Yến Nê 2. 

Ngay sau khi có quyết định trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Nại Hiên Đông đã yêu cầu nhân dân sinh sống tại Nhà B1 chung cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông và Nhà A3 chung cư Vũng Thùng ở tại căn hộ, không ra ngoài, thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Người dân hạn chế giao tiếp với người khác trong chung cư, nếu giao tiếp phải giữ khoảng cách 2 m; không hoang mang, lo sợ, bình tĩnh thực hiện các biện pháp phòng dịch cho bản thân và gia đình theo chỉ đạo, hướng dẫn của chính quyền địa phương. Nghiêm cấm mọi người dân trên địa bàn phường không có phận sự không đến các khu vực trên.

Cũng trong ngày 13/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Đà Nẵng đã thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang (ranh giới 1/2 tổ 6, tổ 7 và tổ 8 thôn Yến Nê 2: phía đông giáp đường liên thôn Cẩm Nê đi Nam Sơn; phía tây giáp thôn Thạch Bồ; phía nam giáp thôn La Bông, phía bắc giáp thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến) sau khi phát hiện 2 ca nhiễm COVID-19 trú tại tổ 7, thôn Yến Nê 2. 

Hoài Thu
.
.
.