Phong tỏa 2 khu dân cư liên quan đến bệnh nhân 590

Chủ Nhật, 02/08/2020, 17:56
Hai khu dân cư ở Quảng Ngãi bị phong tỏa, cách ly vì có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng là bệnh nhân 590 và có nhiều người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân.

Sáng 2/8, UBND TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định phong tỏa cách ly y tế đối với hai khu dân cư nơi bệnh nhân 590 sinh sống và nhà của bố mẹ bệnh nhân.

Phong tỏa một khu dân cư ở Quảng Ngãi.

Cụ thể, lực lượng chức năng phong tỏa đối với khu dân cư hẻm 54/1 đường Trần Công Hiến và khu dân cư hẻm 6/2 đường Quang Trung (phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi). Trong đó, hẻm 54/1 đường Trần Công Hiến có nhà ở của bệnh nhân, nơi đây có 18 hộ dân với 62 nhân khẩu.

Hẻm 6/2 đường Quang Trung là nhà của ba mẹ bệnh nhân, nơi hằng ngày bệnh nhân ghé lấy gấu bông để mang ra công viên Ba Tơ (TP Quảng Ngãi) bán. Khu dân cư này có 7 hộ dân với 40 nhân khẩu.

Thời gian phong tỏa 28 ngày.

Hà Vy
.
.
.