Cứu sống sản phụ bị sản giật, vỡ gan, suy thận cấp

Thứ Hai, 13/08/2018, 14:01
Sau gần nửa tháng được các bác sĩ Bệnh viện sản – nhi và Bệnh viện đa khoa Phú Yên cấp cứu và điều trị tích cực, đến ngày 13-8 một sản phụ bị sản giật, vỡ gan, suy gan, suy thận cấp đã hồi phục sức khỏe.

Trước đó sáng ngày 29-7, sản phụ Nguyễn Thị Diễm Hằng (24 tuổi) trú ở thôn Mỹ Phú, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa bất ngờ lên cơn co giật khi đang được người thân đưa đến Bệnh viện sản – nhi Phú Yên sinh đứa con đầu. 

Bệnh nhận nhập viện trong tình trạng co giật toàn thân, nhịp tim rất nhanh (120 lần/phút), huyết áp cao (180/110mmHg), được chẩn đoán bị sản giật khi đang chuyển dạ, thai nhi 40 tuần. 

Sản phụ Nguyễn Thị Diễm Hằng điều trị tại Khoa hồi sức tích cực - chống độc ở Bệnh viện đa khoa Phú Yên. Ảnh : LÂM VY

Gần nửa giờ sau khi xử lý sản giật và mổ lấy thai nhi, bệnh trạng sản phụ diễn biến nặng do bị choáng, mất máu nhiều, tiên lượng xấu. Sau khi phối hợp hội chẩn, ê kíp bác sĩ Bệnh viện sản – nhi và Bệnh viện đa khoa Phú Yên chẩn đoán sản phụ vỡ gan, choáng nặng, tụt huyết áp, trụy mạch nên chỉ định mổ cấp cứu ngay trong chiều cùng ngày. 

Sau ca mổ, sản phụ biến chứng rối loạn đông máu, suy gan, suy thận cấp nên phải chuyển đến Khoa hồi sức tích cực - chống độc ở Bệnh viện đa khoa Phú Yên vào sáng 31-7 để chạy thận nhân tạo cấp cứu hai lần. 

Nhờ nỗ lực cấp cứu, phẫu thuật kịp thời, kết hợp truyền 14 đơn vị máu, 14 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh, 1 đơn vị khối tiểu cầu và điều trị tích cực nên sản phụ đã được cứu sống, chức năng gan, thận đã phục hồi.

Phan Văn Lương
.
.
.