Cứu nạn du khách người Nhật từ ngoài biển đưa về Cảng Nha Trang

Thứ Sáu, 06/12/2019, 15:47
Trong hải trình du lịch trên tàu biển quốc tế, một du khách người Nhật bất ngờ đột quỵ, hôn mê giữa biển khơi. Một tổ công tác cùng tàu SAR 27-01 của Nha Trang MRCC đã ra khơi cứu nạn đưa về đất liền

Vượt qua sóng gió xô đập dữ dội suốt hải trình dài ngược xuôi trên biển trong điều kiện thời tiết rất xấu, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy, đến 14h15’ chiều ngày 6-12, tàu SAR 27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 (Nha Trang MRCC) đã đưa một du khách nước ngoài từ tàu du lịch quốc tế đang vận hành ngoài khơi về đến Cảng Nha Trang.
Chuyển bệnh nhân từ tàu du lịch Ocean Dream sang tàu SAR 27-01 giữa biển khơi.  Ảnh : Nha Trang MRCC

Ông Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc Nha Trang MRCC cho biết, trước đó vào hồi 21h35’ đêm ngày 5-12, trong lúc tàu du lịch quốc tế Ocean Dream – quốc tịch Panama đang vận hành trên biển Đông tại vị trí 09 độ 58' N -111 độ 03 E, cách bờ biển Nha Trang về phía Đông Nam 170 hải lý, thì một du khách trên tàu là ông Imakino Tsuneji (SN1944) quốc tịch Nhật Bản bất ngờ bị đột quy, lầm vào tình trạng hôn mê, nguy cơ tử vong cao. 

Nhân viên Nha Trang MRCC sơ cứu bệnh nhân và chuyển về Cảng Nha Trang. Ảnh : Nha Trang MRCC

Nhận được thông tin từ thuyền trưởng tàu Ocean Dream vào hồi 11h45’ ngày 6-12, cùng với việc hướng dẫn sơ cứu nạn nhân, Nha Trang MRCC điều động một tổ công tác lên tàu SAR 27-01 rời cảng Nha Trang hướng mũi lái ra khơi, khởi đầu hải trình cứu nạn. 

Dù vấp phải rất nhiều khó khăn nhưng với bản lĩnh và trải nghiệm, tổ công tác của Nha Trang MRCC đã đưa ông Imakino Tsuneji về đến Cảng Nha Trang trước chuyển tiếp vào Bệnh viện đa khoa quốc tế Vimec Nha Trang để cấp cứu và điều trị.

Được biết cách đây 6 năm, vào ngày 28-11-2013, Nha Trang MRCC cũng đã điều tàu SAR 27-01 ra khơi cứu nạn 2 du khách người Nhật và Indonesia lâm nạn khi đang đi trên tàu du lịch quốc tế Ocean Dream – quốc tịch Panama nêu trên.


Hữu Toàn
.
.
.