Cứu bé trai 6 tuổi bị vỡ gan, đứt đôi tụy

Thứ Ba, 19/06/2018, 12:12
Sáng 19-6, Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết vừa tiến hành cấp cứu, điều trị thành công cho bé trai 6 tuổi bị vỡ gan, đứt đôi tụy do chậu cây cảnh và hòn non bộ đổ vào người trong lúc chơi đùa.

Theo gia đình cháu Bùi Văn Cường (6 tuổi, trú tại Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) kể lại, khi cháu chơi cùng chị gái ở sân nhà đã bị chậu hoa đổ vào người. Đặc biệt, trong chậu hoa có một hòn non bộ lớn bằng đá sắc nhọn, khiến cháu Cường bị sốc đa chấn thương nặng.

Gia đình nhanh chóng đưa cháu Cường vào Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí cấp cứu. Các bác sĩ xác định cháu bị chấn thương vùng bụng kín, vỡ gan độ IV, đứt đôi tụy và chấn thương vùng đầu lộ bản xương kích thước 15x4cm và 10x2cm.

Cháu Cường đang được bác sĩ của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí chăm sóc sau phẫu thuật

Sau khi tiến hành thăm khám, nhận định đây là trường hợp bệnh rất nặng, tiên lượng xấu, các bác sĩ đã khởi động quy trình báo động đỏ bệnh viện. Đồng thời nhanh chóng chuyển bệnh nhi lên phòng mổ, làm các xét nghiệm cần thiết. Cùng với đó hai kíp phẫu thuật được triển khai đồng thời gồm một kíp tiến hành phẫu thuật thần kinh xử trí vết thương da đầu phức tạp, kíp khác phẫu thuật bụng.

Với sự quyết tâm cao, cùng sự tận tụy, nhiệt tình của các y, bác sỹ Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí, ca phẫu thuật đã thành công.

Hiện cháu Cường đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đã ổn định và đang dần hồi phục.


Tuấn Hương
.
.
.