Cứu sống cháu bé 3 tuổi bị chấn thương sọ não

Thứ Hai, 04/12/2017, 08:10
Ngày 3-12, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết, Khoa Ngoại & Chuyên khoa bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, cứu sống bé gái 3 tuổi bị chấn thương sọ não do ngã mạnh đập đầu xuống nền đất cứng.

Đó là cháu Lý Thị Ngọc D., trú tại xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà sau khi ngã có biểu hiện co giật toàn thân, sùi bọt mép, cơn giật kéo dài khoảng 30 phút. Trước bệnh tình của bé D., gia đình đã đưa cháu đến Trung tâm Y tế huyện Hải Hà cấp cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi tỉnh điều trị.

Qua hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ chẩn đoán bé D bị chấn thương sọ não do lún xương sọ vùng đỉnh và chỉ định phẫu thuật điều trị hẹp hộp sọ để cứu sống cháu bé.

Nhóm bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thực hiện phẫu thuật cho cháu Lý Thị Ngọc D.

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, hiện tại sức khỏe cháu bé đã ổn định và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện cũng cho biết: "Chấn thương sọ não là nguyên nhân gây tử vong cao, để lại nhiều di chứng nặng nề cho người bệnh. Vì vậy, các bậc phụ huynh phải đặc biệt quan tâm, theo dõi và chăm sóc các bé an toàn.

Tuấn Hương
.
.
.