Cố gắng không để dịch COVID-19 lan rộng ở Điện Biên

Thứ Bảy, 06/02/2021, 12:16
Sáng nay 6/2, Đoàn công tác đặc biệt của Bệnh viện Bạch Mai làm việc với tỉnh Điện Biên về hỗ trợ dập dịch sau khi phát hiện 3 ca dương tính COVID-19 có liên quan đến ổ dịch ở Hải Dương.


Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Minh Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện Sở Y tế và các ban, ngành của tỉnh Điện Biên.

Trước đó, để hỗ trợ Điện Biên trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 5/2, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn đã cử đoàn công tác gồm 12 cán bộ do PGS.TS Đào Xuân Cơ, Phó Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn cùng các chuyên gia đầu ngành về: Hồi sức tích cực, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Kỹ thuật y sinh; cùng các chuyên gia khác giàu kinh nghiệm về phòng chống dịch COVID-19 lập tức lên đường đến hỗ trợ tỉnh Điện Biên dập dịch.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Thắng, Bí thư tỉnh uỷ Điện Biên cam kết phối hợp, hỗ trợ tối đa công tác phòng dịch, dập dịch.

Trung tâm Y tế TP Điện Biên được chọn để thiết lập Bệnh viện dã chiến (Ảnh: Ngọc Khanh)

Theo chia sẻ của PGS.TS. Đào Xuân Cơ, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã lập tức chỉ đạo thành lập đoàn công tác đến hỗ trợ tỉnh Điện Biên, đoàn công tác chỉ có 1 giờ chuẩn bị. Mục tiêu của đoàn là không để dịch tiếp tục lan rộng, không để bệnh nhân nặng tử vong. Đoàn công tác đã mang theo 1 máy ECMO (tim phổi nhân tạo), thiết bị hiện đại nhất hiện nay phục vụ cho điều trị.

Sau khi đoàn đến Điện Biên đã tiến hành khảo sát 3 bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, Bệnh viện Phổi Điện Biên, Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên. Đoàn đã quyết định chọn Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên làm bệnh viện dã chiến với quy mô 200-250 giường bệnh, trong đó có 15-20 giường bệnh hồi sức với đầy đủ hệ thống oxy, khí nén, máy thở... điều trị người bệnh COVID-19.

Đoàn đã triển khai công tác chuẩn bị xây dựng bệnh viện dã chiến, họp bàn, thống nhất hàng loạt các biện pháp khẩn cấp, các kế hoạch triển khai, phương án ứng phó những tình huống xấu nhất có thể xảy ra tại tỉnh Điện Biên.

Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục bố trí nhân lực, thiết bị chi viện cho công tác phòng dịch của tỉnh Điện Biên, trong đó có 1 xe trang thiết bị và 1 xe chở theo thiết bị và 5-6 kỹ sư y sinh có nhiều kinh nghiệm của Bệnh viện Bạch Mai trong xây dựng bệnh viện dã chiến.

Theo ông Nguyễn Minh Thắng, qua khảo sát trực tiếp một số địa điểm trên địa bàn tỉnh, ngoài Trung tâm Y tế TP Điện Biên được chọn làm bệnh viện dã chiến, tỉnh tiếp tục lên phương án và dự phòng thêm các vị trí khác nhằm ứng phó tốt nhất cho mọi tình huống.



Ngọc Khanh - Trần Hằng
.
.
.