Cấp cứu thành công một bệnh nhân người Nhật bị biến chứng hiếm gặp

Thứ Năm, 04/08/2016, 09:40
Chiều 3-8, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cho biết, sau hơn 1 tuần được cấp cứu, điều trị, đến nay bệnh nhân người Nhật đã qua cơn nguy cấp và có sự phục hồi ngoạn mục.


Theo hồ sơ bệnh án, vào chiều 27-7 vừa qua, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận một người bệnh mang quốc tịch Nhật Bản, 43 tuổi, giám đốc một công ty của Nhật đang hoạt động tại Việt Nam nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị yếu hai chân, trước đó người bệnh đã bị đau lưng dữ dội.

Sau hội chẩn, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tim mạch (PTTM) kết luận đây là một trường hợp bóc tách động mạch chủ ngực cấp với biến chứng nhồi máu tủy gây liệt 2 chi dưới trung ương cấp tính. Đây là biến chứng hiếm gặp nhất, chiếm dưới 1%, hậu quả cuối cùng là liệt chi vĩnh viễn, càng để lâu khả năng phục hồi chi càng ít đi.

Ekip khoa PTTM đã tiến hành cấp cứu cho người bệnh kể trên trong đêm bằng kỹ thuật Hybrid (phối hợp phẫu thuật và can thiệp nội mạch) và thủ thuật được tiến hành thuận lợi.

Thái Bình
.
.
.