Cấp cứu thành công cho chiến sĩ cảnh sát biển và người dân trên đảo Bạch Long Vĩ

Thứ Sáu, 16/12/2016, 19:10
Chiều ngày 16-12, bác sĩ Nguyễn Đức Quân, Giám đốc Trung tâm y tế quân, dân y Bạch Long Vĩ cho biết, trung tâm vừa cấp cứu thành công 2 bệnh nhân mắc bệnh nguy hiểm.

Theo đó vào 13h30 ngày 15-12, Trung tâm tiếp nhận  binh nhất Trần Thanh Bình, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại trạm cảnh sát biển Việt Nam trên đảo trong tình trạng đau bụng cấp.

Sau khi khám và theo dõi, các y, bác sĩ trung tâm đã chuẩn đoán bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp giờ thứ 24.

Để đảm bảo tính mạng cho bệnh nhân (trong điều kiện thời tiết biến động, không thể chuyển vào đất liền được) trung tâm đã xin ý kiến chỉ đạo của giám đốc Sở y tế, chủ tịch UBND huyện đảo, và thong báo cho lãnh đạo cảnh sát biển Việt Nam, tiến hành mổ cấp cứu.

1 ca mổ cấp cứu tại trung tâm

Sau 1 giờ đồng hồ (từ 19h30 đến 20h30 cùng ngày), ca mở kết thúc thành công. Bệnh nhân đã thoát mê, an toàn, dự kiến sẽ xuất viện sau 7 ngày.

Cũng cùng ngày (vào 21h ngày 15-12), trung tâm tiếp nhận chị Hà Thị Ngọc, 22 tuổi đang tạm trú trên địa bàn huyện đảo trong tình trạng bị sốc do mất máu, không đo được mạch, huyết áp… qua khám các y bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có thai ngoài tử cung, vỡ thể ngập máu… nguy cơ tử vong rất cao.

Ngay lập tức trung tâm đã báo cáo lãnh đạo, đề nghị cho mổ cấp cứu và huy động “ngân hàng máu sống” trên toàn đảo để cứu bệnh nhân. Ngay sau đó Bí thư, chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức òa đã trực tiếp chỉ đạo, huy động “ngân hàng máu sống” từ các thanh niên xung phong, ngư dân, được 3 đơn vị máu (750ml) truyền trực tiếp cho bệnh nhân.

Sau 3 giờ đồng hồ (0h ngày 16-12), ca mổ đã hoàn tất an toàn. Đến 3h ngày 16-12, bệnh nhân do được truyền thêm máu lên đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số về sinh tồn được duy trì. Hiện đang được theo dõi và điều trị tích cực.

Văn Thịnh
.
.
.