Cảnh báo nguy cơ lây lan ra cộng đồng tại TP Hồ Chí Minh từ các ổ dịch COVID-19

Thứ Năm, 26/03/2020, 15:34

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết  vào ngày 26/3, cơ quan chức năng đã xác minh được 155 trường hợp  liên quan tới "ổ dịch" COVID-19 tại quán bar Buddha, quận 2.

Tính đến sáng 26/3, TP Hồ Chí Minh đã có 37 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 3 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện. Tổng số ca nghi ngờ là 274 ca, trong đó 267 ca đã có kết quả âm tính và 7 ca đang chờ kết quả.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh,  155 người xác minh có liên quan tới ổ dịch trên đã tham dự buổi tiệc Patrick day tại Buddha bar vào ngày 14/3. Đã có 98 người được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 59 trường hợp âm tính, 31 trường hợp đang đợi kết quả.

Như vậy đến nay "ổ dịch" COVID-19 tại quán bar Buddha (quận 2) TP Hồ Chí Minh đã lây lan rộng. Đã có ít nhất 8 trường hợp bị nhiễm bệnh gồm các bệnh nhân số 91, 97, 98, 120, 124, 125,126, 127. Trong đó đặc biệt bệnh nhân 91 (SN 1977, quốc tịch Anh, trú tại quận 2) là phi công hãng hàng không Vietnam Airlines. Đến nay đã xác định thêm 8 ca có mối liên quan đến bar Buddha từ ca 91 này. Đặc biệt có 2 ca tiếp xúc gần với ca 91, có nguy cơ lây nhiễm cao. 

Bệnh viện Huyện Bình Chánh nơi xảy ra vụ việc phải cách ly tập trung với 53 cán bộ y tế.

Các bệnh nhân thứ 97, 98, 120, 126 đều là người nước ngoài, đang là giáo viên ngoại ngữ tại Việt Nam.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục xác minh các trường hợp đã tham dự buổi tiệc tại Buhdha bar và các trường hợp liên quan. Đồng thời xác minh các trường hợp nhập cảnh từ ngày 1/3 đến nay chưa cách ly tập trung. 

Liên quan tới “ổ dịch” tại xã Tân Túc huyện Bình Chánh phải cách ly tập trung 53 cán bộ y tế bệnh viện huyện Bình Chánh tới dự đám tang, trưa 26/3, Chánh Văn phòng UBND huyện Bình Chánh cũng cho biết, trường hợp anh H.T.H (SN 1993, ngụ tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với Corona sáng 24/3, hiện đã được đưa tới chăm sóc, điều trị cách ly tại Bệnh viện huyện Cần Giờ. 

Các trường hợp tiếp xúc gần nhất với bệnh nhân này gồm: bác ruột tên M( Phó khoa Khám bệnh Bệnh viện Bình Chánh, mẹ của bệnh nhân là bà H.K.T ( sinh 1971); Em gái N.T.T.V ( sinh 2005); bạn gái của bệnh nhân là N.T.T.K( sinh 1995) ; cùng tài xế Grab là N.H.P ( sống tại C15, đối diện khách sạn Cát Tường, thị trấn Tân Túc huyện Bình Chánh) cùng 53 Cán bộ y tế , dược sỹ, điều dưỡng của Bệnh viện huyện Bình Chánh hiện đang được cách ly tại Bệnh viện Hóc Môn, đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Ngoài ra, qua điều tra dịch tễ, UBND huyện cùng ngành Y tế ra quyết định cách ly 111 người dân có tiếp xúc liên quan tới vụ việc trên. Trong đó, 95/111 người cùng được cách ly tập trung tại bệnh viện Hóc Môn, số còn lại được cách ly tại Trường ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh để theo dõi sức khoẻ.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại TP Hồ Chí Minh có thể coi là đã có 03 ổ dịch COVID-19 có nguy cơ lây lan ra cộng đồng . Ổ dịch thứ nhất được phát hiện là từ những người tham dự sự kiện tôn giáo tại Malaysia (khu dân cư 750 người có đạo ở quận 8); ổ dịch 2 thuộc quận 2 ( quán bar Buddha) và ổ dịch từ đám tang tại thị trấn Tân Túc huyện Bình chánh trên.

H.Nga
.
.
.