Cách ly một bệnh nhân Trung Quốc vừa trở lại Bến Tre

Thứ Sáu, 31/01/2020, 18:41
Chiều 31-1, thông tin Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (TP Bến Tre) đang tiến hành cách ly, theo dõi một nam bệnh nhân mang quốc tịch Trung Quốc, có dấu hiệu bị sốt. Bệnh nhân này vừa trở lại Khu công nghiệp Giao Long (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) làm việc sau kì về nghỉ Tết tại TP Thượng Hải (Trung Quốc).

Trước đó, vào sáng 30-1, bệnh nhân trên vào công ty trong Khu công nghiệp Giao Long làm việc trở lại với trạng thái sốt, đau đầu, đau họng, ho khan và chiều tối cùng ngày được người nhà đưa đi vào Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu để cấp cứu. 

Tại đây, bệnh nhân được xử lý cách ly như một số trường hợp nhiễm virus cúm và làm các xét nghiệm. Hiện, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đang chờ kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur (TP Hồ Chí Minh) để xác định có hay không việc nhiễm virus Corona. Hiện bệnh nhân vẫn tỉnh, có biểu hiện sốt, ho... đang được theo dõi đặc biệt. 

 

Trần Lĩnh
.
.
.