Cà Mau có 4 ca tử vong do bệnh dại

Thứ Tư, 19/09/2018, 16:08
Ngày 19-9, Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, vừa nhận được báo cáo về 1 ca tử vong do bệnh dại vào ngày 15-9. 

Bệnh nhân là bà Nguyễn Hồng P. (67 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau), bị tử vong sau 2 ngày vào Bệnh viện đa khoa Cà Mau điều trị.

Trước đó, ngày 14-9, bà P. nhập viện điều trị với triệu chứng mệt mỏi, dị cảm trên da, ngứa được chẩn đoán sốt nhiễm trùng, theo dõi dại. Từ khi nhập viện đến khi tử vong, bệnh nhân P. có biểu hiện hốt hoảng, sợ nước, ngộp nước, sợ gió… 

Theo thông tin người nhà cung cấp, ngày 22-7, bà Phước bị chó cắn vào tay nhưng không tiêm ngừa mà đi lấy thuốc nam của thầy lang ở huyện Trần Văn Thời về sử dụng. 

Đến 12-9, bà Phước mất ngủ, ngứa trên vùng vết thương bị chó cắn, bủn rủn tay chân, nên người nhà đưa vào viện điều trị nhưng không qua khỏi. 

Được biết, từ đầu năm đến nay, tỉnh Cà Mau có 4 trường hợp tử vong do bệnh dại; trong đó 1 người ở huyện Trần Văn Thời; 2 người ở huyện Đầm Dơi và bà P ở huyện Cái Nước.

Đức Văn
.
.
.