57 người tử vong vì bệnh dại trong 9 tháng đầu năm

Thứ Năm, 28/09/2017, 09:31
Ngày 27-9, tại TP Bắc Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Bộ Y tế và UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh dại (28-9) với chủ đề “Không còn người chết vì bệnh dại từ năm 2030”.

Phó cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) Đàm Xuân Thành cho biết, hiện nay, cả nước có hơn 7,7 triệu con chó nuôi và trên 3,8 triệu hộ nuôi chó. Tuy nhiên, số chó được tiêm phòng vaccine dại chỉ đạt hơn 2,9 triệu con, chiếm tỷ lệ 41% tổng đàn. Giai đoạn 2015-2016, tình hình bệnh dại ở Việt Nam có chiều hướng tăng cao trở lại, với số ca tử vong năm sau cao hơn năm trước.

Năm 2016, cả nước có 91 ca tử vong do bệnh dại (tăng 17% so với năm 2015 và tăng 38% so với năm 2014). Riêng 9 tháng năm 2017 đã có 57 ca tử vong do bệnh dại, phần lớn xảy ra tại các tỉnh phía Bắc (32 ca).

Thời gian tới, Bộ NN&PTNT sẽ phối hợp với Bộ Y tế tiếp tục triển khai tốt hơn các giải pháp đã được đưa ra trong Chương trình quốc gia phòng chống bệnh dại giai đoạn 2017-2021. 

Ông Jong-Ha Bae, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam khẳng định: Những nỗ lực loại trừ bệnh dại của Việt Nam hoàn toàn khả thi và đạt được thông qua sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, Trung ương, sự tham gia của người dân và việc hợp tác hiệu quả liên ngành giữa hai ngành Y tế và Thú y...

Hai tổ chức Y tế thế giới - WHO và Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc - FAO cam kết ủng hộ Chương trình quốc gia phòng chống bệnh dại trên chó và người của Việt Nam. Tại buổi lễ, đại diện Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế, UBND tỉnh Bắc Giang đã ký cam kết chung tay phòng chống bệnh dại.

C.Linh
.
.
.