BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương chữa khỏi cho 144 bệnh nhân COVID-19

Thứ Sáu, 22/05/2020, 07:52
Chiều 21/5, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố cho 2 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân được BV chữa khỏi lên 144 trường hợp.

Trong 2 ca bệnh ra viện có nữ bệnh nhân 188, là nhân viên của Công ty TNHH Trường Sinh, cung cấp suất ăn cho BV Bạch Mai, điều trị tại BV Đa khoa Hà Nam bị tái dương tính sau 3 ngày công bố khỏi bệnh (16/4). 

Theo chia sẻ của nữ bệnh nhân, sau khi được BV Đa khoa Hà Nam công bố khỏi bệnh, chị về gia đình cách ly. Nhưng 2 ngày sau chị thấy vẫn tức ngực và báo lên xã, sau đó xét nghiệm lại COVID-19 và cho kết quả dương tính trở lại. 

Nữ bệnh nhân được đưa vào BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp tục điều trị, gần 2 tháng sau được công bố khỏi bệnh khi có kết quả 2 lần âm tính. Người thứ 2 là bệnh nhân 261, SN 1960, ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh (Hà Nội).

Chia sẻ trong ngày khỏi bệnh, nữ bệnh nhân cho biết, khi hay tin mình bị COVID-19, bà đã khóc suốt và cả nhà ai cũng lo lắng. Vào nhập viện bà được các bác sĩ động viên, chăm sóc, nên tinh thần dần ổn định và đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính. 

Theo BV, sau khi khỏi bệnh, 2 bệnh nhân tiếp tục được cách ly theo dõi 14 ngày.

Trần Hằng
.
.
.