Tiếp tục không có thêm ca mắc COVID-19

Thứ Tư, 20/05/2020, 18:15
Tới chiều tối nay 20/5, Việt Nam tiếp tục không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Trong 2 ngày 19 và 20/5, có gần 340 công dân từ Ấn Độ về nước và được kiểm tra sức khỏe, cách ly ngay khi xuống Sân bay quốc tế Cần Thơ.


Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, tới 18h ngày 20/5, Việt Nam đã 34 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

 Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 7.945, trong đó, 331 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 5.187 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 2.427 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong 60 bệnh nhân đang điều trị COVID-19, có 3 trường hợp kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 và 5 trường hợp âm tính lần 2 trở lên.

Tính tới nay, tổng số trường hợp mắc COVID-19 tại Việt Nam là 324, đã chữa khỏi cho 64 người. 

Trong 2 ngày 19 và 20/5, các cơ quan chức năng của Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn độ và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Ấn Độ đưa về nước an toàn gần 340 công dân Việt Nam.

Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, phụ nữ có thai, du học sinh không có nơi lưu trú do trường học và ký túc xá đóng cửa...

Sau khi máy bay hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Cần Thơ, tất cả hành khách được cách ly yu tế và kiểm tra y tế theo quy định. 

Tr.Hằng
.
.
.