Bệnh nhân nhập cảnh trái phép từ Campuchia về đã khỏi COVID-19

Thứ Sáu, 29/05/2020, 18:50
Nam bệnh nhân 315 (39 tuổi, quốc tịch Việt Nam) từ Campuchia nhập cảnh trái phép qua đường mòn về nước, sau đó đến nhà người dì ruột tại ấp Tân Đông, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, sau đó được xác định mắc COVID-19, hôm nay 29/5 đã được công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân từ Campuchia trở về Việt Nam vào ngày 2/5/2020, theo yêu cầu của người dì, anh đã tới Công an xã Tân Đông trình báo, được giữ lại cách ly tới sáng hôm sau 3/5 được đi cách tại khu cách ly tập trung của tỉnh Tây Ninh. 

Ngày 5/5/2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, nhưng đến ngày 15/5/2020, kết quả xét nghiệm lại dương tính với SARS-CoV-2.

 Bệnh nhân được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh điều trị vào ngày 16/5/2020. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/5/2020 và lần 2 vào ngày 28/5/2020. 

Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, được Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh công bố khỏi bệnh. Trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tới hôm nay đã 43 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay là 187 trường hợp. 

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) tiếp tục giảm, còn 7.870 người. 

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Việt Nam hiện ghi nhận 327 người mắc COVID-19, đã chữa khỏi cho 279 người, còn 48 bệnh nhân đang điều trị.

Trong các ca đang điều trị có 26 ca kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên với SARS-CoV-2, còn 22 ca dương tính.


Trần Hằng
.
.
.