Đắk Lắk ghi nhận thêm 2 ca dương tính với COVID-19

Chủ Nhật, 02/08/2020, 17:21
Chiều 2/8, lãnh đạo ngành Y tế Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc COVID-19. Cả 2 trường hợp này đều có nguồn lây nhiễm từ Đà Nẵng.


Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột gửi Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nữ, tên H.T.T.V. (SN 1979, thường trú tại 20/73 Hồ Đắc Di, Tây Thạnh, Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, có địa chỉ tạm trú tại số 41 đường Hoàng Diệu, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Theo điều tra dịch tễ, ngày 18/7, từ 13h đến 15h, bệnh nhân đi du lịch tại Đà Nẵng cùng gia đình gồm có chồng và 2 con trên chuyến bay VN122, sau đó bắt xe taxi Mai Linh về số nhà 34 Vũ Quỳnh, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

 Chiều tối cùng ngày, đặt xe ô tô bằng ứng dụng Grap đi cùng bố mẹ và các em họ đi ăn tại quán Nhúng Ớt, sau khi ăn xong, em họ chở về nhà.

12h trưa 2/8, lực lượng chức năng TP Buôn Ma Thuột đã tiến hành phong tỏa nhiều tuyến phố

Ngày 19/7, bệnh nhân cùng gia đình đi xe Grap đến khu du lịch Bà Nà Hill, ở tại khách sạn Mercure Bà Nà, ăn trưa tại nhà hàng đối diện khách sạn, sau đó có đi chơi tại khu mê cung và đến chiều tối ăn buffet tại khách sạn. 

11h trưa ngày 20/7, bệnh nhân cùng gia đình quay về lại TP Đà Nẵng bằng xe taxi của hãng xe Mai Linh. 

14h chiều cùng ngày, đi xe Grap ra TP Hội An, lưu trú tại khách sạn A Little Luxurry Hội An tại số 09 Phan Bội Châu, sau đó đi chơi và ăn uống lòng vòng trong phố cổ Hội An mới về lại khách sạn nghỉ.

8h sáng 21/7, bệnh nhân từ khách sạn A Little Luxurry Hội An đi chơi tại Nam Hội An, đến 16h quay về lại khách sạn A Little Luxurry Hội An, sau đó về Đà Nẵng bằng xe taxi Mai Linh. 

Tối cùng ngày, bệnh nhân cùng gia đình đi ăn đám họ của người bà con tại 63 Bàu Càu 1, quận Hoà Vang, TP Đà Nẵng. Sau khi ăn xong thì về nhà.

Ngành y tế tiến hành phun khử khuẩn những nơi bệnh nhân mắc COVID-19 lưu trú

Trưa 22/7, bệnh nhân di chuyển bằng xe Grap đi đám cưới của người bà con tại nhà hàng For You Palace, sau khi ăn xong thì về nhà không đi đâu. Đến ngày 23/7, bệnh nhân cùng gia đình đi xe ô tô cá nhân (mượn của người thân tại Đà Nẵng) đi đám cưới đằng trai tại Huế, sau đám cưới đến và ở lại tại Homestay Huế villa. 

Tại Huế, bệnh nhân cùng gia đình đi uống cà phê và ăn uống tại chân cầu Tràng Tiền, rồi đi đến quán cà phê Mắt Biếc và trở về Homestay. Ngày 24/7, bệnh nhân đi xe Grap quay lại TP Đà Nẵng.

Ngày 25/7, trước khi ra sân bay, bệnh nhân cùng gia đình đi ăn sáng tại quán bún ở số 34 Vũ Quỳnh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng và uống cà phê ở một quán gần quán ăn sáng. Tại đây, cả nhà không đeo khẩu trang và quay về nhà để đi xe Grap ra sân bay. Từ nhà ra sân bay, cả nhà đều đeo khẩu trang.

Lúc 9h, bệnh nhân cùng con về đến TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trên chuyến bay VN1915, số ghế 20D. Từ sân bay Buôn Ma Thuột, bệnh nhân cùng các con đi ô tô của anh trai về số nhà 91 Nguyễn Văn Cừ, TP Buôn Ma Thuột và sau đó ăn trưa tại đây với khoảng 20 người, tất cả không ai đeo khẩu trang.

Các trường hợp tiếp xúc với ca nhiễm bệnh được đưa đi cách ly tập trung

Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, bệnh nhân về nhà mẹ đẻ tại số 41 đường Hoàng Diệu, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột. Sau đó lên nhà chị gái ở số 43/15 đường Ama Khê, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột ăn tiệc và tiếp xúc với khoảng 89 người. Tối cùng ngày, về nghỉ tại nhà mẹ đẻ ở số 41 Hoàng Diệu, TP Buôn Ma Thuột.

Sáng ngày 26/7, bệnh nhân ở nhà mẹ đẻ không đi đâu. Trưa cùng ngày, bệnh nhân lên lại nhà chị gái ở 43/15 Ama Khê, TP Buôn Ma Thuột và tiếp xúc gần với nhiều thành viên trong gia đình. 

Chiều cùng ngày, bệnh nhân có đi viếng đám ma tại hẻm 75 đường Y Moan, TP Buôn Ma Thuột và có tiếp xúc gần với chủ nhà. Từ tối 26/7 đến ngày 31/7, bệnh nhân ở nhà mẹ đẻ không đi đâu ra ngoài.

Ngày 1/8, bệnh nhân và 5 người nhà (cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột) được đưa vào khu cách ly tập trung tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên cơ sở 2 - Bộ Công an ở Km6, phường Tân Hoà, TP Buôn Ma Thuột. Sau đó bệnh nhân được Trung tâm kiểm soát bệnh tật lấy mẫu làm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time RT-PCR cho kết quả dương tính.

Lực lượng Công an tuần tra đảm bảo an ninh tại các khu phố phong tỏa

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân H.H.A. (SN 2006, thường trú tại số 101, Quốc lộ 14, thôn 5, xã Hoà Thuận, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), là bệnh nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân H.T.T.V. nêu trên.

 Ngày 1/8, bệnh nhân cùng với 5 người trong gia đình được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên ở Km6, phường Tân Hoà, TP Buôn Ma Thuột. 

Chiều cùng ngày, bệnh nhân được Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu đưa đi xét nghiệm và đến 21h, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột tiến hành phun hoá chất Chloramin B khử khuẩn bề mặt tại các địa điểm bệnh nhân đi qua, đồng thời tiến hành điều tra dịch tễ những người có tiếp xúc gần để có hướng xử lý, cung cấp thông tin chuyến bay của bệnh nhân thứ nhất và xe taxi Mai Linh bệnh nhân thứ 2 cho các đơn vị liên quan để triển khai công tác điều tra.

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, tính đến ngày 2/8, trên toàn địa bàn tỉnh có tổng cộng 6.852 trường hợp phải cách ly. Trong đó, cách ly tại cơ sở y tế có 60 trường hợp; cách ly khu cách ly tập trung 152 trường hợp; cách ly tại nhà và nơi cư trú liên quan đến bệnh nhân dương tính vào ngày 29/7 có 83 trường hợp; cách ly tại nhà và nơi cư trú liên quan đến bệnh nhân đang cách ly tại là 32 trường hợp.

Đặc biệt, qua rà soát, hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 6.000 trường hợp phải cách ly tại nhà và nơi cư trú liên quan đến Quảng Nam và Đà Nẵng trở về. Như vậy, tính đến trưa 2/8, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 3 trường hợp mắc bệnh COVID-19, nguồn lây đều xuất phát từ TP Đà Nẵng.


Văn Thành
.
.
.