TP HCM: 20/22 trường hợp xét nghiệm âm tính với COVID-19

Thứ Hai, 09/03/2020, 09:31
Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh TPHCM, tính đến 8h ngày 9/3, trên địa bàn thành phố có 86 trường hợp số người nghi ngờ mắc bệnh  (trong đó 85 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, 1 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm). Số người tiếp xúc gần với người mắc bệnh là 44 trường hợp, tất cả đều đã kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng mắc bệnh.

Hiện có 402 trường hợp đang được cách ly tại Khu cách ly tập trung của thành phố, gồm: 246 trường hợp tại Khu cách ly tập trung ở huyện Củ Chi, 98 trường hợp tại khu cách ly tập trung ở huyện Nhà Bè và 58 trường hợp tại khu cách ly tập trung Bệnh viện quận 7.

TPHCM nhanh chóng cách ly những người từ vùng dịch để phòng chống dịch

Số người được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện là 364 trường hợp, có 62 người kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày, còn 302 người đang tiếp tục được theo dõi.

Số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 3.611 trường hợp, có 3.028 trường hợp hết thời gian theo dõi, còn 583 trường hợp đang tiếp tục được theo dõi.

Thành phố tiếp tục xác minh các trường hợp đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 của Việt Nam. Đến nay, 22 trường hợp được đưa về khu cách ly tập trung, trong đó 20 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính, hiện các trường hợp này vẫn tiếp tục được cách ly đủ 14 ngày.

Đồng thời, tiếp tục xác minh các trường hợp đến Thành phố liên quan đến các chuyến bay có người nhiễm COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM khuyến cáo, người dân cần bình tĩnh, suy nghĩ và hành động một cách hợp lý theo khuyến cáo của ngành Y tế, tin tưởng vào cơ quan chức năng, khả năng kiểm soát dịch bệnh của Việt Nam và theo dõi thông tin về dịch bệnh trên các kênh thông tin chính thống.


Nguyễn Cảnh
.
.
.