Có phải vì COVID-19 mà Ronaldo tịt ngòi?

Thứ Hai, 09/03/2020, 08:01
CR7 không có được sự cổ vũ từ những CĐV trong ngày mà Juventus giành chiến thắng 2-0 trước Inter Milan.
Rạng sáng 9/3, Juventus tiếp đón Inter trên sân nhà trong một trận đấu không có khán giả do các lo ngại từ dịch COVID-19.
Những khán đài hoàn toàn trống vắng, một quang cảnh ít thấy tại sân nhà của Juventus đặc biệt lại là trong trận đấu giữa hai đội bóng mạnh nhất Italia hiện nay. Ảnh: SkySport.
Một loạt trận đấu quan trọng của bóng đá Italia đã bị hoãn vì dịch COVID-19, đất nước hình chiếc ủng hiện là một trong những nơi có số ca nhiễm được ghi nhận cao hàng đầu thế giới. Kể cả các trận không có khán giả việc kiểm tra nhiệt độ của người vào sân cũng được thực hiện triệt để. Ảnh: AP.
Được chơi trên sân nhà "lão bà" tỏ ra lấn lướt đối thủ, tuy vậy đoàn quân của Antonio Conte chứng minh họ là một đối thủ khó chịu khi phong tỏa hoàn toàn những mũi nhọn bên phía Juve. Ảnh: Getty.
Ronaldo cũng có một số cơ hội nhưng tỏ ra vô duyên trước khung gỗ của đối phương.
Hơn thế nữa anh luôn bị số đông hậu vệ đội khách "chăm sóc" kỹ càng mỗi khi có bóng. Ảnh: Reuters.
Tuy nhiên Inter cũng chỉ có thể "làm khó" đội chủ nhà đến hết hiệp 1. Chỉ 10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Ronaldo đã có đường kiến tạo giúp Ramsey mở tỷ số.
Vẫn ăn mừng rất đẳng cấp....
... nhưng "chàng Rô" kém vui phần vì "tịt ngòi" phần vì trên sân chả có nổi một CĐV để chung vui.
Tỷ số được nhân đôi cho Juventus sau đó 12 phút nhờ công của tiền đạo vào sân thay người Paulo Dybala. Ảnh: Reuters.
Thắng trận này Juventus đứng đầu bảng xếp hạng với 63 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 Lazio 1 điểm.
Nguyễn Bình
.
.
.