Bộ Công an - Bộ Ngoại giao: Phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin

Thứ Hai, 07/09/2015, 18:40
Đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cho Bộ Ngoại giao, thúc đẩy công tác đối ngoại, nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế - là những trọng tâm đề ra tại Lễ ký Quy chế phối hợp về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của Bộ Ngoại giao và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam” của Bộ Ngoại giao cho các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, tổ chức tại Hà Nội, tối 7/9.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dự buổi Lễ. Dự buổi Lễ có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng lãnh đạo Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Trần Đại Quang; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh Ký quy chế phối hợp. Ảnh Việt Hưng.

Trong những năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, đặc biệt là với Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại các nước trong công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương và phương sách, ứng xử phù hợp trong quan hệ với các nước; phục vụ cho việc thiết lập quan hệ “đối tác chiến lược”, mở rộng hợp tác cùng có lợi, phục vụ phát triển; bảo vệ cơ quan đại diện, công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của lực lượng Công an nhân dân đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi về nhiều mặt của các bộ, ban, ngành, trong đó có vai trò quan trọng của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài…

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam” cho Bộ trưởng Trần Đại Quang. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định trong thời gian qua, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin nói chung, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin của Bộ Ngoại giao được Bộ Công an xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Việc Ký kết Quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ Ngoại giao và Bộ Công an phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của Bộ Ngoại giao.

Để quy chế phối hợp thực hiện có hiệu quả, lãnh đạo Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc các cam kết trong quy chế phối hợp; định kỳ trao đổi với các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao để tổ chức đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế; cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ thực hiện để công tác phối hợp giữa hai Bộ ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

“Quy chế phối hợp giữa hai Bộ sẽ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia cũng như lợi ích, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn, lãnh thổ của Tổ quốc; đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, hội nhập sâu rộng trên trường quốc tế; nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế...” - Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Bộ trưởng Trần Đại Quang; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng các đại biểu tại buổi Lễ. Ảnh Việt Hưng.

Tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chân thành cảm ơn, đánh giá cao việc Bộ Ngoại giao - Bộ Công an tiến hành Ký Quy chế phối hợp; chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam”; khẳng định Bộ Ngoại giao - Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao; mong muốn trong thời gian tới các đơn vị chức năng của hai Bộ sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp; góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn đoàn kết, gắn bó; góp phần quan trọng cho sự nghiệp ngoại giao của đất nước.

Việt Hưng
.
.
.