Quân đội Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa mới

Thứ Hai, 21/11/2016, 20:19

Hôm nay 22-11, Quân đội Ấn Độ đã bắn thử thành công tên lửa Prithvi-II có thể mang được đầu đạn hạt nhân bay nhanh gấp 2 lần phiên bản cũ từng được thử nghiệm ở Odisha.


Theo thông tấn NDTV, 2 tên lửa đất đối đất Prithvi-II mang đầu đạn lần lượt nặng từ 500-1.000kg có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 350 km đã được bắn thử thành công liên tiếp từ bệ phóng phức hợp số 3 tại Trường bắn thử Vũ khí tích hợp Chandipur ở Odisha vào lúc khoảng 5 giờ 37’, sáng 21-11, theo giờ Việt Nam.

Một vụ thử thành công tương tự đã được thực hiện vào ngày 12-10-2009 cũng ở căn cứ Odisha..

Tên lửa Prithvi-II mới hoạt động bằng động cơ song đôi sử dụng nhiên liệu lỏng tạo lực đẩy. Nó sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính hiện đại, liên tục thay đổi quỹ đạo bay để tấn công mục tiêu, nguồn tin quân sự Ấn Độ tiết lộ.

Tên lửa Prithvi-II thế hệ mới của Quân đội Ấn Độ

 “Tên lửa sẽ phục vụ Lực lượng Chiến thuật Đặc biệt Quân đội Ấn Độ trong công tác huấn luyện cũng như chiến đấu khẩn cấp nếu có chiến tranh xảy ra,” một nhà khoa học quốc phòng giấu danh tính cho biết.

Trong quá trình tiến hành vụ bắn thử, quỹ đạo bay của tên lửa được hệ thống radar, theo dõi bằng quang-điện tử và các trạm truyền tín hiệu từ xa của Bộ Quốc phòng Ấn Độ đặt dọc bờ biển Odisha. 

Một số nhà khoa học quân sự đã được quân đội chở bằng tàu chiến đến khu vực gần điểm tác động ở Vịnh Bengal quan sát đầu đạn bay ở giai đoạn cuối và hạ trúng mục tiêu giả định.

Được giới thiệu gia nhập quân đội Ấn Độ vào năm 2003, phiên bản đầu tiên của Prithvi II cao 9m, sử dụng động cơ chứa 1 tầng nhiên liệu lỏng là loại tên lửa đầu tiên được Bộ Quốc phòng Ấn Độ thuộc chương trình Phát triển Vũ khí dẫn đường chính xác.

Trúc Phạm
.
.
.