Nóng

Quân Chính phủ Syria chỉ còn cách Raqqa “thủ đô Nhà nước Hồi giáo” vài km

Thứ Tư, 08/06/2016, 10:17
Quân đội Syria tiếp tục tấn công tiếp tục đẩy mạnh  cuộc tấn công các tổ chức khủng bố trên khắp cả nước và giành được nhiều chiến thắng quan trọng.

1-Quân đội Syria phá hủy kho vũ khí lớn và đường hầm của các nhóm khủng bố

Các đơn vị quân đội Syria đã tịch thu một lượng lớn vũ khí từ kho đạn của  bọn khủng bố gần thị trấn Jobar ở phía Đông ngoại ô Damascus.

Jobar hiện vẫn bị IS chiếm giữ và chúng đang sử dụng hệ thống đường hầm để gây khó khăn cho quân đội Syria.

Vũ khí bị phát hiện liên quan đến nhóm khủng bố trung thành với IS có tên gọi Phong trào Ahrar al Sham.

Vũ khí của tổ chức khủng bố IS bị quân đội Syria tịch thu 

Vào ngày 6-6, quân đội Syria đã phát hiện và phá hủy 9 đường hầm của IS ở phía Đông huyện Ghouta.

Quân đội Syria cũng đánh sập 9 đường hầm khác nối liền Trang trại Bala đến 2 ngôi làng al Mohammadiyeh và Beit Na’eem.

2-Đánh tan cuộc phản công của  al Nusra và tiêu diệt trùm khủng  bố Abu Shadi

Một số nguồn tin cho biết vào ngày 3-6, quân đội Syria và lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ đã hợp tác đánh tan cuộc phản công tập trung của Mặt trận al Nusra thuộc tổ chức khủng bố al Qaeda ở phía Tây Ghouta gây thiệt hại lớn cho bọn chúng.

Lực lượng vũ trang chính phủ Syria tấn công dồn dập vào  vị trí của al Nusra gần 2 làng al Maqrousa và Hafa, tiêu diệt hàng chục phần tử cực đoan và phá hủy lượng lớn vũ khí của chúng.

Quân đội Syria đang tấn công IS ở phía Đông Damascus

Thông tấn quốc gia Syria đưa tin ngày 7-6, Abu Shadi, chỉ huy mặt trận khét tiếng tàn ác của nhóm khủng bố Liwa al Shohada al Islam có quan hệ với IS đã bị quân đội Syria tiêu diệt ở Ghouta.

3-Tấn công IS để giành lại giếng dầu quan trọng al Resafeh

Vào sáng 8-6, theo giờ Việt Nam, quân đội Syria cùng các lực lượng đồng minh đã tấn công cường độ lớn buộc IS phải rời bỏ 2 xã chiến lược thuộc huyện al Tabaqa đồng thời triển khai bộ binh chỉ còn cách giếng dầu al Resafeh thuộc Raqqa khoảng 5km. Nếu chiếm được Al Resafeh, Syria sẽ cắt đứt tuyến đường buôn lậu dầu chính của IS qua Thổ Nhĩ Kỳ.
Phạm Trúc
.
.
.