Nga điều máy bay chống ngầm chiến lược đến Syria?

Thứ Ba, 07/06/2016, 16:07
Ngày 7-6, nguồn tin từ chính quyền Nga đã lý giải về việc máy bay chống ngầm tầm xa Tu-142M3 của Hải quân nước này xuất hiện tại Syria.

Theo đó, chiếc Tu-142M3 bay qua lãnh thổ Syria để tới Đại Trung Hải nơi nó tham gia tập trận cùng khinh hạm Đô đốc Grigorovich. Sau đó nó quay lại căn cứ với cùng đường bay.

“Nó là con đường bình thường mà máy bay chúng tôi sẽ bay qua Iran, Iraq, Syria. Chiếc Tu-142 được gửi tới Địa Trung Hải để tham gia cuộc diễn tập tìm kiếm phát hiện tàu ngầm cùng với tàu Đô đốc Grigorovich và các tàu khác sau quay trở lại ”

Trước đó trên mạng chia sẻ video Youtube xuất hiện một đoạn video cho thấy hình ảnh một chiếc máy bay chống ngầm tầm xa Tu-142 của Nga xuất hiện trên không phận thành phố Idlib, Syria.

Chiếc Tu-142 là loại máy bay chống ngầm tầm xa được cải tiến trên khung thân máy bay ném bom chiến lược  Tu-95.

Hải quân Nga duy trì phi đội Tu-142 cho nhiệm vụ tuần tiễu các vùng biển trên thế giới

B.N
.
.
.