Nga khoe tên lửa khiến xe tăng M1A2 Abram của Mỹ run rẩy

Thứ Sáu, 19/08/2016, 17:04
Bộ Quốc phòng Nga đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm đối với tên lửa chống xe tăng chiến đấu chủ lực (ATGM) Cornet-EM mới nhất, có khả năng tấn công mục tiêu trên mặt đất/không, kể cả trực thăng và máy bay không người lái.

Vũ khí mới được phát triển tại Cục Khoa học Thiết kế Thiết bị quân sự Tula (KBP), có thể hộ tống hệ thông tên lửa hiện đại S-300/400 đánh bại sự phá hoại của chiến xa, xe tăng và máy bay không người lái của kẻ thù.

“Giai đoạn thử nghiệm đã thành công. Chúng tôi có thể nói tại thời điểm này này rằng vũ khí đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Vì vậy, chúng tôi đang lên kế hoạch hoàn thành công việc còn lại trong tuong lai gần”, một quan chức Bộ quốc phòng cho báo Tin tức Nga biết vào ngày 19-8.

Theo nhà sản xuất vũ khí, Kornet-EM thể hiện hoạt động chiến đấu thực tế trong tháng 8 này, khi nó tham một cuộc tập trận quân sự có tên gọi “bảo vệ bầu trời tổ quốc Nga” đã nhận được sự đánh giá tích cực của Bộ chỉ huy Lực lượng Phòng không-Vũ trụ Nga.

Tên lửa Kornet-EM được gắn trên tháp pháo xe chiến đấu Mãnh hổ

Tổ hợp ATGM Kornet-EM cơ động  được gắn trên tháp pháo xe tăng bọc thép Mãnh hổ (Тигр) của Nga, lần đầu tiên ra mắt công chúng trọng Đại lễ Mừng chiến thắng Phát xít, tổ chức trên Quảng trường đỏ vào ngày 9-5-2015. Hệ thống phóng cùng lúc 8 quả tên lửa để diệt mục tiêu địch.

Kornet-EM hoạt động trên nguyên tắc khá “thoải mái”. Dàn phóng phức hợp phóng ra chùm tia laser dò tim mục tiêu, màn hình ảnh nhiệt sẽ tự động theo dõi, sau đó báo cho hệ thống điều khiển hỏa lực để báo cho sĩ quan quân đội Nga ra quyết định phá hủy mục tiêu của kẻ thù, nhà báo Dmitry Kornev, biên tập viên tạp chí quân sự Nga (Militaryrussia) cho biết.

Theo chuyên gia, ATGM Kornet-EM rất linh hoạt, đạt độ chính xác cao, nó sử dụng tên lửa Cornet-9M133 trang bị đầu đạn tầm nhiệt tốc độ bắn 320m/giây dễ dàng tàn phá không những xe tăng mà còn cả trực thăng tấn công nhanh.

Phiên bản ATGM thế hệ trước của Nga từng xuất sang nhiều quốc gia trên thế giới. Đài truyền hình Al-Masirah-Cộng hòa Yemen từng phát sóng một đoạn video tư liệu miêu tả cuộc tấn công của quân đội Yemen vào vị trí quân đội Saudi Arabia, cho thấy vũ khí chống tăng do Nga phát triển “thổi bay” một số xe quân sự, bao gồm xe tăng bọc thép hặng M1A2 Abram của Mỹ.

Trúc Phạm
.
.
.