Kỹ sư gốc Việt phát triển đạn pháo mới cực uy lực cho quân đội Mỹ

Thứ Sáu, 26/08/2016, 21:34
Một kỹ sư gốc Việt cùng đồng nghiệp đã phát triển một loại đạn đường kính 155mm mới sẽ tăng tầm bắn của pháo cao xạ lên đến hơn 40km, có khả năng tấn công chính xác mọi mục tiêu địch trên mặt đất, Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Phát triển Vũ khí Mỹ (ARDEC) cho biết vào ngày 26-8.


Đạn XM1113 “vô cảm” phân mảnh nổ cực mạnh (XM1113 RAP) sẽ thay thế đạn “cổ” M549A1 được sản xuất từ những năm 1970 đến 1980 và từng giúp bộ binh, lính thủy đánh bộ của Mỹ duy trì lợi thế trên chiến trường.

“XM113 cho phép binh sĩ điều khiển pháo cao xạ đánh phá những mục tiêu ở tầm xa hơn 30 km”, ông Nguyễn Đức Trí, một kỹ sư gốc Việt-trưởng nhóm nghiên cứu và phát triển loại đạn mới cho biết.

“Đạn mới hiện được phát triển có tầm bắn hơn 40 km và sẽ tương thích với hệ thống pháo M1156 PGK cung cấp khả năng tấn công tầm xa rất chính xác”, ông Đức Trí cho biết thêm.

Thuyết minh thiết kế đạn pháo M113

Đạn pháo mới đạt được khả năng tăng tầm bắn nhờ hệ thống tăng lực đẩy bên trong và hình dạng khí động học đặc biệt.

“XM1113 sử dụng động cơ tên lửa hiệu năng cao gấp 3 lần so với đạn pháo M549A1 RAP trước đây.

Hình dáng bên ngoài của nó cũng được thiết kế để bay ở tầm rất thấp khi được bắn từ hệ thống pháo 155mm đánh phá mục tiêu cách đó 40 km”, kỹ sư phân tích.

Đạn mới cũng có thể được bắn từ hệ thống pháo M777A2 hiện nay.

Đạn M113 có sức công phá mạnh, độ chính xác cao và tầm bắn đến 40 km

Ông Nguyễn Đức Trí chia sẻ nhóm phát triển đạn đạo do ông chỉ đạo sẽ hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Thiết kế Vũ khí Tích hợp (IPT) tại Picatiny để đảm bảo XM1113 sẽ tương thích với mọi hệ thống vũ khí tầm xa trong tương lai.

Kỹ sư gốc Việt chia sẻ đạn pháo thông minh thế hệ mới sẽ bắt đầu phục vụ quân đội Mỹ vào năm 2022.

Trúc Phạm
.
.
.