Pháo Bạch tuộc bắn đạn thông minh của Nga lộ diện khiến NATO lo lắng

Thứ Ba, 23/08/2016, 17:06
Bộ Quốc phòng Nga đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm đối với phiên bản pháo tự hành phòng không Bạch tuộc SMD1 mới nhất dành cho lính dù, Báo Tin tức Nga đưa tin  ngày 23-8.


Đó là một hệ thống sử dụng đạn điều hướng đạt tầm bắn lên đến 6 km, thậm chí có thể phá hủy xe tăng bọc thép hạng nặng.

Pháo mới được tích hợp đầy đủ hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số (FCS) cho phép Bạch tuộc SMD1 không những “vươn vòi” tiêu diệt chính xác đạn pháo, tên lửa bay ở tầm thấp mà còn cả trực thăng và máy bay chiến đấu không người lái của kẻ thù.

Vũ khí cũng tiếp nhận phi đạn Invar-M chống xe tăng được nâng cấp để bắn qua nòng pháo.

Loại đạn này có một đầu lõm có khả năng xuyên thủng giáp phản ứng nổ được lắp đặt để bảo vệ thiết xa.

Pháo tự hành Bạch tuộc SMD1 mới nhất của Nga

Để đánh bại các thiết kế kỹ thuật tăng cường, nó có thể được trang bị một đầu đạn nhiệt-hạt nhân tạo sức nổ cực mạnh.

“Khi nâng cấp pháo tự hành SMD1 cỡ nòng 125mm, chúng tôi đã cài đặt hệ thống kỹ thuật số MSA kết hợp với kính ngắm ngày/đêm tự động theo dõi mục tiêu dành cho xạ thủ”, công ty sản xuất Xe đầu kéo Nga, doanh nghiệp tham gia phát triển hệ thống vũ khí mới cho biết.

Bộ cảm  biến hiện đại cho phép đạn pháo vô hiệu lực cản của gió và điều chỉnh hướng di chuyển để tấn công mục tiêu.

Phi đạn thông minh Ivan-M

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng trang bị thêm động cơ mới cho Bạch tuộc SMD1 để pháo tự hành có thể dễ dàng di chuyển qua địa hình gồ ghề.

Nhờ sử dụng đạn Ivan-M, Bạch tuộc SMD1 sẽ có một khả năng chiến đấu hoàn toàn mới: Đạn có sức công phá mạnh hơn từ  2-2,5 lần so với bất kỳ loại xe tăng hiện đại.

“Ivan-M được cải tiến có tầm bắn lên đến 5 km. Điều này cho phép quân đội Nga có cơ hội giành chiến thằng nhiều hơn so với lực lượng xe tăng của kẻ thù”, kỹ sư thiết kế xe bọc thép Murakhovski ca ngợi ưu điểm của pháo tự hành Bạch tuộc SMD1 mới.

Phạm Trúc
.
.
.