Sửng sốt với siêu súng máy Kord-5,45 của Nga

Thứ Ba, 17/05/2016, 15:35
Một tổ chức nghiên cứu và phát triển khoa học đã hợp tác với Bộ Nội vụ Nga đã đưa ra một gói thầu để phát triển một loại súng nhỏ gọn mới.

Yêu cầu phát triển loại vũ khí mới có mật danh Tokar-2 được công bố chính thức trên trang thông tin mua sắm Chính phủ Nga  có chi phí Nghiên cứu & Phát triển (R&D) xấp xỉ khoảng 386.000 USD.

Súng máy mới, cỡ nõng 5,45mm có tên gọi Kord-5,45, sẽ được thiết kế như là một loại vũ khí nhỏ gòn, nhanh nhẹn có cổ gập và bộ giảm thanh dành cho lực lượng đặc biệt sử dụng khi cận chiến, chẳng hạn tấn công đồng loạt vào những tòa nhà mà kẻ thù đang chiếm giữ và giao tranh ở khu vực đô thị.

Nguyên mẫu súng máy Kord-5,45

Chiều dài súng máy không quá 900mm đối với loại nòng dài và 750mm đối với loại nòng ngắn và nặng không quá 7kg.

Lượng đạn bắn của súng máy mới khoảng 800-900 viên đạn/phút và nó có thể sử dụng đạn súng trường tấn công AK-74 và súng máy gọn nhẹ PRK-74.

Nguyên mẫu đầu tiên của Kord-5,45 sẽ được sản xuất vào cuối năm 2016.

Ngọc Bích
.
.
.