Iran bất ngờ "khoe" hàng loạt vũ khí "khủng"

Thứ Bảy, 16/04/2016, 10:32
Ngày 13-4, Lực lượng Bộ binh Iran đã công bố một số loại xe chiến đấu mới bao gồm xe tăng Tiam, có thể là một phiên bản hợp nhất giữa xe tăng Mỹ và Trung Quốc.


Thân xe tăng Tiam (tiếng Iran có nghĩa: Đội quân hùng mạnh) được “lai tạo” từ M47M, một biến thể M47 của Mỹ, sử dụng động  cơ từ xe tăng M60A1. 

M47M được sản xuất ở Iran từ đầu những năm 1970 và Tehran đã công bố phiên bản sửa đổi có tên gọi Sabalan vào tháng 4-2014. Sabalan được trang bị đại bác L7 105mm thay cho đại bác 90mm phiên bản gốc.

Tiam cũng có một khẩu đại bác 105mm, tuy nhiên nó dường như nó có “nguồn gốc” từ pháo của xe tăng T-59/69 (kết hợp T-59 và T-69) của Trung Quốc. Mặc dù, dựa trên mẫu T-55, một số phiên bản T-59 và T-69 đều được trang bị đại bác L7 105mm thay cho đại bác 100mm từng trang bị cho xe tăng Liên Xô trước đây.

Cấu trúc tầng trên của M47M dường như được nâng cao để chứa ụ pháo lớn hơn của T-59.

Quân đội Iran cũng công bố một hệ thống pháo phòng không 57mm tự hành có tên gọi Bahman và loại xe chiến đấu có khả năng phát hiện vũ khí hạt nhân, sinh học và hóa học có tên gọi Shahram.

Bahman có một tháp pháo được cải tiến từ pháo chống máy bay ZSU-57-2 tự hành được gắn phía sau xe tải quân sự KrAz 6 bánh.

Shahram thuộc dòng xe bọc thép BTR-60 chở binh sĩ chi viện chiến trường được trang bị hệ thống cảm biến và phòng ngừa vũ khí hạt nhân, sinh học và hóa học.

Nhiều loại xe và hệ thống vũ khí khác cũng lộ diện trong sự kiện ngày 13-4, bao gồm xe tăng Shir (tiếng Iran có nghĩa Sư tử, được nâng cấp từ Chieftain của Iran) và T-62.

Xe tăng Karrar thế hệ mới chưa được tiết lộ. Bộ Quốc phòng Iran từng tuyên bố xe tăng sẽ xuất hiện  vào tháng 2 năm nay, khẳng định nó có khả năng chiến đấu tương đương T-90 của Nga.

Tư lệnh Quân đội Iran, Chuẩn tướng Ahmad Reza Pourdastan cho các nhà báo biết vào ngày 13-4 rằng xe tăng Karrar sẽ xuất xưởng trong tháng 4 nay hoặc tháng 5 tới.

Phạm Trúc
.
.
.