GM Việt Nam sẽ được điều hành từ Thái Lan

Thứ Năm, 24/08/2017, 09:43
Các hoạt động của liên doanh xe Mỹ sẽ do người đứng đầu của GM khu vực Đông Nam Á điều hành từ tháng 9 tới.

Từ tháng 9, hoạt động điều hành GM Việt Nam sẽ được thực hiện từ Thái Lan - Ảnh minh họa
Việc hợp nhất quản lý hoạt động theo chính sách vùng vừa được General Motors (GM) công bố, sẽ làm thay đổi nhiều vị trí điều hành trong khu vực Đông Nam Á, mà GM Việt Nam hiện đang là thành viên.

Theo đó, kể từ tháng 9 tới đây, vị trí Tổng giám đốc GM Việt Nam sẽ không còn tồn tại và việc điều hành liên doanh xe Mỹ được tập trung cho Chủ tịch GM khu vực Đông Nam Á, tại tổng hành dinh GM ASEAN nằm ở Bangkok (Thái Lan).

Chính sách mới quản lý mới của GM nhằm tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh, nâng cao hơn lợi thế cạnh tranh và tận dụng các cơ hội tăng trưởng dài hạn, Phó chủ tịch điều hành GM cho hay.

Trong khu vực Đông Nam Á, GM hiện có hai nhà máy sản xuất đặt tại Việt Nam và Thái Lan, trong đó hầu hết danh mục sản phẩm được phát triển ở Việt Nam. Việc hợp các vị trí điều hành các thị trường về một mối, được cho là sẽ mang lại lợi thế cho các sản phẩm lắp ráp tại Việt Nam.

Thông tin của GM cho hay, Tổng giám đốc GM Việt Nam hiện tại, ông Sumito Ishii sẽ được bổ nhiệm vào vị trí Phó chủ tịch Bán hàng, Dịch vụ và Marketing GM ASEAN, sau khi rời Việt Nam.

Minh Quang
.
.
.