Thêm 50 cơn dư chấn sau động đất ở Đài Loan, mưa lớn cản trở công tác cứu hộ

Thứ Sáu, 05/04/2024, 14:15

Lực lượng cứu hộ ở Đài Loan (Trung Quốc) phải đối mặt với nhiều nguy hiểm như đá rơi, lở đất khi tiến hành cuộc tìm kiếm hàng chục người vẫn mất tích sau trận động đất mạnh vừa qua, số người chết tăng lên 12 người và một số người mắc kẹt đã được đưa đến nơi an toàn.

Động đất ở Đài Loan: Mưa lớn, lở đất cản trở công tác cứu hộ -0
Một tòa nhà bị đổ sập do động đất. Ảnh Getty Images. 

Trước đó, ngày 3/4, trận động đất có độ lớn 7,3 đã xảy ra ở vùng biển gần huyện Hoa Liên, kéo theo nhiều dư chấn. Đây là trận động đất mạnh nhất trong 25 năm qua tại Đài Loan.

Theo các hãng tin địa phương, cơ quan cứu hỏa Đài Loan ngày 5/4 tiếp tục phát hiện thêm hai thi thể trong khu vực xảy ra động đất, nâng tổng số người thiệt mạng lên 12, cùng với đó là hơn 1.000 người bị thương. Hiện tại, số người mất tích là 18, trong đó có 3 người nước ngoài, theo Reuters. 

Khoảng 50 cơn dư chấn vẫn làm rung chuyển khu vực trong đêm 4/4, một số trận còn được cảm nhận ở tận Đài Bắc.

Lực lượng cứu hộ cho biết khoảng 400 người bị cô lập trong một khách sạn sang trọng ở công viên quốc gia Taroko Gorge vẫn an toàn, trực thăng đã được huy động để chở những người bị thương và mang theo đồ tiếp tế.

Thách thức lớn nhất hiện nay đối với các đội tìm kiếm cứu nạn là mưa lớn, kéo theo nguy cơ lở đất đá. Ngoài ra, những điều kiện thời tiết, tự nhiên khó lường khiến đội cứu hộ không thể xác định số ngày cần thiết để tiến hành các hoạt động.

Trận động đất xảy ra một ngày trước khi người dân tại Đài Loan bắt đầu kỳ nghỉ cuối tuần dài nhân lễ hội “quét mộ” truyền thống, khi mọi người về quê để dọn dẹp và trang trí mộ tổ tiên.

Đài Loan nằm gần điểm giao nhau của hai mảng kiến tạo và thường xuyên xảy ra động đất. Hơn 100 người đã thiệt mạng trong trận động đất năm 2016 ở phía Nam hòn đảo này, trong khi đó, một trận động đất mạnh 7,3 độ richter đã giết chết hơn 2.000 người vào năm 1999.

Tiến Minh
.
.
.