Hai mặt "quân Hoàng Anh" mùa này

Thứ Tư, 13/04/2016, 08:11
Hoàng Anh mùa này về cơ bản vẫn giữ nguyên lối đá ban bật nhỏ đậm chất kỹ thuật như mùa trước. Nhưng sau 5 vòng đấu đầu tiên, có thể cảm nhận rõ rằng, những cầu thủ mà năm ngoái còn "non tơ" thì đến bây giờ đã lớn lên trông thấy.


Sau một năm trải nghiệm ở V.League, những Đông Triều, Hồng Duy, Văn Toàn... bây giờ đã chơi bóng chững chạc hơn và thấm thía những màn đánh trận hơn. Năm trận đấu đã qua, có những trận thắng to, như thắng CLB Hà Nội (giờ đã đổi tên thành Sài Gòn FC) tới 5-0 trên sân Hàng Đẫy, lại có những trận thua đau ngay tại Pleiku, nhưng thắng hay thua, thì quân Hoàng Anh cũng tạo cho người xem cảm giác là mình "chơi được", chứ không còn là những chú "gà tơ" dễ dàng để đối thủ đè nghiến ra mà đá như năm ngoái. Năm trận đấu, 4 điểm, đứng ở vị trí thứ 9 là một kết quả chấp nhận được của Hoàng Anh lúc này. 

Cũng cần phải nói thêm, là dàn cầu thủ nội Hoàng Anh với những cái tên như Văn Toàn, Văn Thanh thời gian qua còn chứng tỏ giá trị của mình trong màu áo ĐTQG, dưới thời tân HLV Hữu Thắng. Những trận đánh cuối cùng của ĐTVN tại vòng loại World Cup 2018, cả Văn Thanh lẫn Văn Toàn đều ít nhiều ghi điểm, và có lẽ chính những điểm số và những tích luỹ ở cấp độ ĐTQG đã khiến những con người này thực sự cứng cáp lên.

Trong khi Văn Toàn (phải) ngày một chín, thì Công Phượng đang ngồi dự bị dài ngày trên đất Nhật. Ảnh: H.M.

Quân Hoàng Anh mùa này cũng bước đầu cho thấy giá trị từ những đôi chân ngoại quốc. Một Ideguchi (Nhật) dù không quá xuất sắc, nhưng đã thể hiện rõ vai trò cầm nhập ở khu trung tuyến, một Osmar có khả năng hoạt động độc lập và vừa ghi 2 bàn thắng vào lưới đội đầu bảng Hải Phòng là những nhân tố ngoại, mà một năm về trước HA.GL nằm mơ cũng không bắt gặp. Năm ngoái, cầu thủ ngoại thực sự là thảm hoạ của Hoàng Anh, khi họ hết thanh lý hợp đồng với cầu thủ này lại đến cầu thủ khác, nhưng mọi phương án đều không đạt yêu cầu. Với một thực trạng nội - ngoại binh như vậy, có thể tin rằng mục tiêu trụ hạng V.League là mục tiêu trong tầm tay của thầy trò Hoàng Anh.

Tuy nhiên, quân Hoàng Anh mùa này lại đang gợi lên những mối lo từ ngoài V.League. Cái lo từ những cầu thủ được gửi đi du học như Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng nhưng có vẻ phần "du" đang lấn át phần "học", khiến nhiều người phải đặt câu hỏi: Nếu cứ thế này, liệu sẽ "học" được bao nhiêu? Còn nhớ, cái ngày gửi quân ra nước ngoài ông chủ Đoàn Nguyên Đức tự tin cho biết họ xuất ngoại nhờ chuyên môn, chứ không nhờ lý do thương mại như những vụ xuất ngoại trước đây của những Huỳnh Đức, Công Vinh. 

Bầu Đức từng vui sướng ví von rằng: "Có ai vui như tôi không, khi một năm gả tới ba đứa con gái đi lấy chồng, mà toàn lấy chồng "Tây". Thời điểm ấy rất nhiều người tin rằng Công Phượng, Tuấn Anh rồi sẽ ra sân đều đặn trên đất Nhật, và Xuân Trường cũng thế ở giải nhà nghề Hàn Quốc. Nhưng đến bây giờ thì Tuấn Anh mới chỉ có một lần ra sân trong một trận giao hữu với đội bóng của Công Phượng, Xuân Trường cũng chỉ một lần ra sân trong đội hình dành cho các cầu thủ dự bị, đá những trận đấu giữa những đội dự bị với nhau. Chứng kiến cảnh này, cựu cầu thủ, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải có lý do để thốt lên: "Nếu đi du học mà cứ ngồi dự bị dài như thế này thì lo quá".

Cần phải nói thêm, trong khi phần đá bóng của ba cầu thủ này là cực kỳ mỏng manh khiêm tốn thì phần "khai thác thương mại" liên quan đến họ đều được các CLB sử dụng tối đa. Ngay trong ngày họp báo, chính thức công bố việc đưa Công Phượng sang Nhật thì CLB của Phượng cũng không ngần ngại nói rõ mong muốn của mình, đó là nhờ Phượng, sẽ có nhiều khách du lịch Việt Nam đến với thành phố của mình hơn. Và sau đó, hàng loạt kế hoạch "khai thác hình ảnh" từ Công Phượng đã được thực hiện một cách có bài bản.

Và như thế, quân Hoàng Anh mùa này có thể không cần lo lắng với mặt trận V.League, nhưng lại rất đáng lo với việc những "đứa con" đi "lấy chồng Tây" nhưng lại cứ bị "chồng Tây" hờ hững!

Suất cứng ở ĐTQG, nhưng...

Mặc dù chỉ đá dự bị ở Nhật Bản và Hàn Quốc nhưng khi quay về Việt Nam, lần lượt Tuấn Anh, Xuân Trường vẫn được HLV trưởng ĐTVN Nguyễn Hữu Thắng trọng dụng. 

Cách đây chưa lâu, khi ĐTQG hội quân chuẩn bị cho trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) ở vòng loại World Cup 2018, HLV Hữu Thắng từng nói rõ: "Nếu Công Phượng không chấn thương, chắc chắn cậu ấy sẽ được gọi vào ĐT". 

Có thể tin rằng trong thành phần ĐTVN tham dự AFF Suzuki Cup 2016 vào cuối năm nay, cùng với quân Sông Lam, quân Hoàng Anh vẫn đóng vai trò chủ lực, nhưng nếu những chủ tướng Hoàng Anh như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường cứ phải ngồi dự bị triền miên trên đất bạn thì khi quay lại ĐT, liệu phong độ có bị sa sút hay không? Đây là điều mà chắc chắn HLV Nguyễn Hữu Thắng không thể không tính đến. 

Ngọc Anh


Diệp Xưa
.
.
.