Đồng chí Trương Hòa Bình tặng quà lực lượng vũ trang và học sinh nghèo huyện đảo Lý Sơn

Chủ Nhật, 17/01/2016, 20:48
Nhân chuyến công tác tại tỉnh Quảng Ngãi và huyện đảo Lý Sơn, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư TW Đảng, Chánh án TAND tối cao đã thăm hỏi và trao tặng quà cho các các lực lượng vũ trang cùng các cháu học sinh nghèo hiếu học của huyện đảo Lý Sơn.


Nhằm động viên, tiếp sức cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Lực lượng Cảnh sát Biển đang ngày đêm vững vàng tay súng nơi đầu sóng ngọn gió, canh giữ biển đảo của Tổ quốc; đồng thời, đồng cảm và sẻ chia với hoàn cảnh khó khăn, sống xa đất liền của các cháu học sinh con em ngư dân huyện đảo Lý Sơn; để tạo điều kiện, tiếp sức cho các cháu đến trường, vì sự nghiệp trồng người cao cả, tạo nguồn nhân lực cho địa phương…

Tổng giá trị quà tặng là 50 chiếc xe đạp và 300 triệu đồng, được trích từ Quỹ xã hội – Từ thiện do Báo Công an nhân dân (Bộ Công an) và Báo Công lý (Tòa án nhân dân tối cao) vận động một số cá nhân và doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân Thành Hiếu - quận Tân Bình, Công ty TNHH vận tải XDTM và DV Trúc Minh, Công ty TNHH SXTM và DV XNK Thành Mỹ, Công ty CP ĐT BĐS Hưng Lộc Phát, gia đình Ông Võ Văn Bảy nhiệt tình đóng góp.
Đồng chí Trương Hòa Bình tặng xe đạp các học sinh nghèo huyện đảo Lý Sơn.

Chánh án Trương Hòa Bình đã tặng 50 chiếc xe đạp cùng 50 suất học bổng dành tặng các cháu học sinh con các gia đình ngư dân vượt khó học giỏi; Tặng các phần quà hỗ trợ, động viên đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang đang thường trực sắn sàng chiến đấu, bảo vệ Đảo.

Đồng chí Trương Hòa Bình tặng quà Cảnh sát biển, Hải quân và Bộ đội biên phòng.
Đồng chí Trương Hòa Bình tặng xe đạp và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại huyện đảo Lý Sơn.

Đồng chí Trương Hòa Bình và các Nhà tài trợ hy vọng rằng, các cháu học sinh được nhận quà lần này, sẽ rút ngắn thời gian đến trường, dành nhiều nỗ lực hơn trong quá trình học tập, thực hiện tốt “Năm điều Bác Hồ dạy”, say mê học tập, rèn luyện đạo đức, phấn đấu trở thành những nhân tài, đóng góp xây dựng Lý Sơn – huyện đảo tiền tiêu trung dũng, kiên cường nơi sóng gió địa đầu của Tổ quốc sớm trở thành quê hương giàu đẹp.

Những phần quà nhỏ bé nhưng thấm đượm những tình cảm lớn lao, nghĩa tình sâu nặng của cán bộ, Thẩm phán, công chức trong hệ thống các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự; của Báo Công an nhân dân, Báo Công Lý; các cá nhân và doanh nghiệp…sẽ là những động lực tinh thần to lớn, giúp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Đảo Lý Sơn thêm vững vàng tay súng, ngày đêm sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền Lãnh thổ, lãnh hải, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam chúng ta.

PV
.
.
.