Đồng chí Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri tỉnh Long An

Chủ Nhật, 13/12/2015, 10:32
Ngày 12-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tổ số 1 do đồng chí Trương Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao; đồng chí Nguyễn Minh Lâm- Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Long An, Bí thư Huyện ủy Bến Lức đã có buổi tiếp xúc cử tri với đại diện các ban ngành sở, đông đảo bà con cử tri ở 2 huyện Bến Lức và Đức Hòa.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Minh Lâm trình bày tóm tắt về diễn biến tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội, trên cơ sở những kiến nghị, tâm huyết của cử tri Đức Hòa, Bến Lức, các cử tri phát biểu bày tỏ tâm đắc và đánh giá cao kỳ họp thứ 10 đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng thể hiện qua việc thông qua 16 dự luật, bổ sung luật quan trọng và 16 Nghị quyết, bàn thảo lấy ý kiến cho 10 bộ luật đã và đang được cử tri cả nước kỳ vọng, quan tâm.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư TW Đảng, Chánh án TAND TC và đồng chí Nguyễn Minh Lâm- Đoàn đại biểu Quốc hội Long An tiếp xúc cử tri huyện Đức Hòa sau kỳ họp QH Khóa 10.

Các cử tri mong muốn các bộ luật sớm đi vào đời sống thực tiễn, đặc biệt là công tác phòng chống tội phạm hình sự; chống hàng gian, hàng giả, hàng độc hại trong chăn nuôi, thực phẩm...

Các cử tri huyện Đức Hòa kiến nghị với đồng chí Trương Hòa Bình và đại biểu Quốc hội Long An về việc chậm thi công đường 825; tình trạng quá tải học sinh do con em công nhân lao động nhập cư tại các KCN; một số vụ tranh chấp đất đai cơ quan pháp luật giải quyết chưa thỏa đáng, công tác đền bù, giải tỏa người dân tại KCN Hải Sơn còn bất cập, chưa được sự đồng thuận của dân…

Đoàn đại biểu Quốc hội  Long An gặp gỡ cử tri Đức Hòa.
Do đặc thù là huyện giáp ranh với huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, đang đô thị hóa và phát triển các KCN rất mạnh, các cử tri huyện Bến Lức bày tỏ lo âu, bức xúc về tình hình trật tự an toàn giao thông, công tác thủy lợi, tình hình trật tự an ninh nổi lên tệ nạn ma túy, tội phạm hình sự; công tác xử lý tranh chấp nhà đất, bảo hiểm xã hội, chính sách đãi ngộ về lương hưu trí, người cao tuổi, chính sách, có công…
Tiếp xúc cử tri huyện Bến Lức, Long An

Sau khi nghe kiến nghị của các cử tri và giải đáp của các cơ quan chức năng của 2 huyện Bến Lức và Đức Hòa, đồng chí Trương Hòa Bình đã đề nghị chính quyền và các ngành chức năng xác minh thông tin, giải quyết triệt để các kiến nghị, bức xúc của cử tri. Đồng chí Trương Hòa Bình yêu cầu thị trấn và huyện Đức Hòa lập tức kiểm tra, báo cáo việc DN đầu tư KCN Hải Sơn đập phá nhà cửa, ép dân di dời, giải tỏa trong khi các chính sách đền bù, tái định cư chưa thỏa đáng. Nếu chủ đầu tư, DN làm sai phải có biện pháp xử lý ngay để bà con an tâm, ổn định và đồng thuận.

Đồng chí Trương Hòa Bình đã thông báo cho bà con cử tri về tình hình mới của đất nước trong bối cảnh kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và chính trị đầy những diễn biến phức tạp khó lường của khu vực và thế giới; những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm đưa đất nước tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới…

Đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị các cử tri tiếp tục tham gia giám sát, phát huy tự giác, dân chủ, tạo sự đồng thuận và sức mạnh phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn, đẩy lùi quốc nạn tham nhũng

Hoàng Châu
.
.
.