Cảnh sát hình CA Hải Phòng hỗ trợ đồng bào miền trung

Thứ Bảy, 25/11/2017, 18:43
Tiếp tục chương trình giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do con bão số 12, với tinh thần "Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách", từ ngày 19 đến 24-11, CBCS Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng đã trực tiếp chuyển đến trao cho đồng bào các huyện thuộc tỉnh Quảng Nam trên 100 triệu đồng và trên 100 phần quà.


Đây là tiền do CBCS đơn vị tự nguyện đóng góp và vận động từ các nhà hảo tâm. Đại tá Lê Hồng Thắng,Trưởng phòng CSHS dẫn đầu đoàn công tác.

Ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, đoàn đã thăm hỏi, chia sẻ với những thiệt hại của người dân, đồng thời trao 21 phần quà hỗ trợ 21 hộ bị ảnh hưởng, mỗi phần quà gồm: 1 thùng mì tôm, 10kg gạo; hỗ trợ 4.000.000 đồng cho hộ chị Lê Thị Nga, nhà bị sập, bố chồng bị chết, chồng chị bị thương nặng; 3 phần quà và 2.000.000 đồng/ hộ cho 3 hộ gia đình bị sập nhà hoàn toàn; 8 phần quà kèm theo 1 triệu đồng/hộ cho 8 hộ gia đình bị sập nhà 50%.

Tại xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, đoàn đã trao 46 phần quà kèm theo 500.000 đồng/ hộ cho 46 hộ bị thiệt hại hoa màu và tài sản; quà và 7 triệu đồng cho 7 hộ thiệt hại về nhà và thuộc diện hộ nghèo; quà và 3.000.000 đồng cho 1 hộ mất nhà hoàn toàn; quà và 2.000.000 đồng/hộ cho 2 hộ thuộc diện nghèo và nhà chùa Đại Thạnh, Đại Lộc.

Cùng trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã đến tổ 16, phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng hỗ trợ em Nguyễn Mỹ Hiếu, sinh 2002, bị ung thư xương 20.000.000 đồng; 1 triệu đồng cho 2 em nhỏ bị nhiễm vi rút HP dạ dày (các em có hoàn cảnh gia đình bố mẹ đã mất, người anh trai phải nghỉ học đi làm để nuôi các em), ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, đoàn còn ủng hộ 300 chiếc áo phao mới, 100 chiếc vỏ chăn, 300 đôi dép nhựa, 2 thùng sữa bột, 120kg gạo, mì tôm và 5.000.000đ cho Chương trình "Áo ấm cho trẻ em vùng cao" tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Văn Thịnh
.
.
.