Chương trình "Tết vì người nghèo" xuân Đinh Dậu 2017:

Ấm lòng bà con nghèo ven biển Bạc Liêu

Thứ Bảy, 21/01/2017, 12:20
Chiều 20-1, tại trụ sở UBND xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), Công ty TNHH XD-TM-DL Công Lý, chủ đầu tư của Dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu, phối hợp với một số cơ quan báo chí (trong đó có Báo CAND) và chính quyền địa phương, tổ chức trao 500 phần quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo tại xã Vĩnh Trạch Đông. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Tết vì người nghèo” xuân Đinh Dậu - 2017 của Báo CAND trên khắp cả nước.  

Tham dự buổi lễ có ông Lê Minh Khái - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; ông Tô Hoài Dân - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty TNHH XD-TM-DL Công Lý; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận, đoàn thể xã và 500 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo.

Tại buỗi lễ, Công ty Công lý đã trao 500 suất quà, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng bao gồm tiền và các nhu yếu phẩm với tổng giá trị 150 triệu đồng. Dịp này, Chi Cục thuế TP Bạc Liêu cũng trao 1000kg gạo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã.

Ông Lê Minh Khái, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu.

Đây là việc làm ý nghĩa, góp phần động viên tinh thần gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp đầu năm mới, đồng thời thực hiện tốt chính sách chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với đồng các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn TP Bạc Liêu.

Ông Trần Ngọc Chiến, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Trạch Đông xúc động phát biểu ghi nhận sự quan tâm của lãnh đạo Công ty TNHH TM-XD-DL Công Lý các cơ quan báo chí, trong đó có Báo CAND, có những phần quà thiết thực chia sẻ cho những khó khăn của địa phương. 

Ông Tô Hoài Dân - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Công Lý, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu. 

Ông Trần Ngọc Chiến, cho biết: “Theo chuẩn mới, xã Vĩnh Trạch Đông còn trên 300 hộ nghèo và gần 400 hộ cận nghèo; hầu hết là đồng bào Khmer. Tình hình chung của xã vẫn còn nhiều khó khăn. Mong rằng quý mạnh thường quân tiếp tục quan tâm, giúp đỡ cho người dân nghèo của địa phương”. 

Sau khi nhận phần quà từ tay đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Khái, bà Lâm Thị Phel (ấp Biển Tây A), cho biết, nhà bà có 6 người. Không đất sản xuất, cả nhà đều phải mưu sinh vất vả để ổn định cuộc sống qua ngày. Như bản thân bà năm nay hơn 60 tuổi vẫn phải đi nhổ cỏ mướn, với mức thu nhập chỉ gần 100.000 đồng/ngày.

“Có phần quà này, Tết này gia đình tui vui lắm rồi đó. Nhận được giấy mời của xã, tôi kêu sắp nhỏ lên đây từ lúc 12 giờ trưa. Giờ nhận quà rồi tôi tranh thủ về làm nốt công việc để còn chuẩn bị cho Tết”.

Ông Lê Minh Khái, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và ông Tô Hoài Dân - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Công Lý và chính quyền địa phương, tặng quà bà con nghèo xã Vĩnh Trạch Đông.  

Còn ông Sơn Ty, 57 tuổi, nhà cũng ở ấp Biển Tây A, sống bằng nghề làm bánh, hằng ngày đội ra chợ Bạc Liêu bán, vui vẻ cho biết: “Nhận được tin của các anh ở ủy ban xã mời lên nhận quà Tết tôi vui lắm. Sáng sớm dậy ra chợ bán hết bánh để tranh thủ về lên xã nhận quà. Năm nay có phần quà này gia đình ăn Tết ấm cúng hơn đây”.

Chia sẻ với PV Báo CAND tại lễ trao quà, ông Tô Hoài Dân - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty TNHH XD-TM-DL Công Lý, cho biết: “Sắp tới dưới chân các trụ điện gió, Công ty sẽ thực hiện dự án du lịch sinh thái và nuôi trồng lâm thủy sản. 

Từ đó, giải quyết về an sinh xã hội, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động; xóa đói giảm nghèo; góp phần tăng thu ngân sách của địa phương; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP Bạc Liêu nói chung, xã Vĩnh Trạch Đông nói riêng”...

                    
Đức Văn
.
.
.